Tehran phản đối các hành vi bạo lực nhằm vào phái đoàn ngoại giao Iran

Ngày 19/10, hãng thông tấn chính thức Iran (IRNA) đưa tin Tehran phản đối mọi hành vi bạo lực nhằm vào các phái đoàn ngoại giao và lãnh sự của Iran tại châu Âu.
Tehran phản đối các hành vi bạo lực nhằm vào phái đoàn ngoại giao Iran ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 19/10, hãng thông tấn chính thức Iran (IRNA) đưa tin Tehran phản đối mọi hành vi bạo lực nhằm vào các phái đoàn ngoại giao và lãnh sự của Iran tại châu Âu.

IRNA dẫn tuyên bố của Phó trưởng phái đoàn thường trực Iran tại Liên hợp quốc Zahra Ershadi nêu rõ những hành động bạo lực nhằm vào các nhà ngoại giao Iran cũng như các phái đoàn ngoại giao và lãnh sự Iran tại châu Âu dường như đã được lên kế hoạch và là một phần của một chiến dịch lớn hơn nhằm vào Tehran.

[ISNA: Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ can thiệp công việc nội bộ]

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng Tehran đã nỗ lực hết sức nhằm tạo ra môi trường hòa bình và cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt cho các nhà ngoại giao nước ngoài cũng như các cơ quan lãnh sự của các nước khi hoạt động ở Iran.

Phó trưởng phái đoàn thường trực Iran tại Liên hợp quốc Zahra Ershadi cũng dẫn một báo cáo cho thấy các hành vi tấn công và bạo lực nhằm vào các phái đoàn ngoại giao và nhân viên ngoại giao Iran tại các nước châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Anh, Đức, Bulgaria, Hà Lan, Italy và Thụy Điển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.