Iran phản bác cáo buộc của G7 về vụ tấn công tàu Mercer Street

Người phát ngôn Saeed Khatibzadeh cho rằng vụ tàu chở dầu Mercer Street bị tấn công là một “kịch bản” diễn ra vài ngày trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Ebrahim Raisi.
Iran phản bác cáo buộc của G7 về vụ tấn công tàu Mercer Street ảnh 1Tàu Mercer Street. (Nguồn: AP)

Ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những cáo buộc “vô căn cứ” gần đây của ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó cho rằng Tehran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street hồi tuần trước.

Trang web của Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời người phát ngôn Saeed Khatibzadeh cho rằng vụ việc trên là một “kịch bản” diễn ra vài ngày trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Ebrahim Raisi.

[Anh điều tra thông tin một tàu chở dầu bị tấn công ở Biển Arab]

Ông Khatibzadeh khẳng định Iran luôn nỗ lực đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy chiến lược của Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz, coi đây là một phần an ninh của chính mình và sẽ không ngần ngại bảo vệ quyền chủ quyền của đất nước.

Tehran “sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong khu vực thiết lập một hệ thống an ninh tập thể trong khu vực."

Trước đó, các Ngoại trưởng G7 - gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, cũng như đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/8 đã cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 29/7 nhằm vào tàu chở dầu tàu Mercer Street do Israel quản lý‎ ở ngoài khơi bờ biển Oman, khiến một công dân Anh và một công dân Romania thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục