Anh điều tra thông tin một tàu chở dầu bị tấn công ở Biển Arab

Theo hãng vận tải biển Zodiac Maritime có trụ sở tại London (Anh), tàu bị tấn công là tàu chở dầu Mercer Street của Nhật Bản và do hãng này quản lý.
Anh điều tra thông tin một tàu chở dầu bị tấn công ở Biển Arab ảnh 1Một tàu chở dầu. (Nguồn: indianexpress.com)

Ngày 30/7, quân đội Anh cho biết đang điều tra thông tin một tàu chở dầu do công ty của một tỷ phú Israel quản lý bị tấn công ở Biển Arab.

Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ: "Chúng tôi biết thông tin về vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở ngoài khơi bờ biển Oman. Bộ chỉ huy quân sự của Anh trong khu vực hiện đang điều tra vụ việc."

Trước đó, Cơ quan Điều phối vận tải đường biển của Anh (UKMTO) - lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển do Hải quân Hoàng gia Anh điều hành - cho biết "có một tàu bị tấn công" cách bờ biển Oman khoảng 152 hải lý (280km).

Theo hãng vận tải biển Zodiac Maritime có trụ sở tại London (Anh), tàu bị tấn công là tàu chở dầu Mercer Street của Nhật Bản và do hãng này quản lý. Vụ việc nghi là do cướp biển.

[Liên minh quân sự tại Yemen ngăn chặn vụ tấn công của Houthi ở Biển Đỏ]

Theo Zodiac Maritime, vào thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Mercer Street đang trong vùng biển phía Bắc Ấn Độ Dương, khởi hành từ thành phố Dar es Salaam của Tanzania đến Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhưng không chở hàng hóa.

Zodiac Maritime thuộc tập đoàn Zodiac do tỷ phú doanh nhân người Israel Eyal Ofer sở hữu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như vận tải hàng hóa, bất động sản, công nghệ, ngân hàng và đầu tư.

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes (Mỹ), ông Ofer là người giàu thứ 197 trên thế giới trong năm 2021, với khối tài sản ước tính trị giá 11,3 tỷ USD. Các hãng vận tải biển của tỷ phú này sở hữu và vận hành hơn 160 tàu.

Cách đây khoảng 10 năm, Biển Arab và vùng biển Ấn Độ Dương là địa bàn hoạt động của cướp biển.

Tuy nhiên, số vụ cướp biển đã giảm dần trong những năm gần đây sau khi hải quân nước ngoài tăng cường tuần tra tại các vùng biển này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.