Iran: Phương Tây vũ trang cho khủng bố gây hậu quả thảm khốc

Iran đã lên tiếng cảnh báo các nước Phương Tây rằng việc vũ trang cho các nhóm khủng bố sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho an ninh và hòa bình thế giới.
Iran: Phương Tây vũ trang cho khủng bố gây hậu quả thảm khốc ảnh 1Một phiến quân tại Syria. (Ảnh: Reuters)

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran (SNSC) Ali Shamkhani ngày 1/3 đã lên tiếng cảnh báo các nước Phương Tây rằng việc vũ trang cho các nhóm khủng bố nhằm lật đổ chính quyền Syria sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho an ninh và hòa bình thế giới.

Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni ở thủ đô Tehran, ông Shamkhani nói: "Tehran đã nhiều lần cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của việc vũ trang cho các nhóm khủng bố với cái cớ lật đổ chính phủ hợp pháp ở Syria", đồng thời cảnh báo rằng việc một số nước Phương Tây cùng với các đồng minh trong khu vực đưa ra các chính sách sai lầm sẽ dẫn đến các mối đe dọa khủng bố đối với cộng đồng quốc tế.

Quan chức Iran này nhấn mạnh rằng sự bất ổn và bất an sẽ tiếp tục gia tăng nếu như các quốc gia trên không thay đổi cách tiếp cận sai lầm đối với chủ nghĩa khủng bố.

Ông Shamkhani nói: "Kinh nghiệm của Libya và sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cho thấy sự can thiệp quân sự nước ngoài và sử dụng công cụ các nhóm vũ trang không phải là một giải pháp và sẽ tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại hơn về người, phá hủy các cơ sở hạ tầng kinh tế..."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục