Iran thử bom thông minh trong cuộc tập trận không quân

Các máy bay tiêm kích của không quân Iran ngày 31/10 đã thử nghiệm bom thông minh trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Fadaeeyan-e Harim-e Velayat 7 diễn ra tại tỉnh Isfahan miền Trung.
Iran thử bom thông minh trong cuộc tập trận không quân ảnh 1Các máy bay chiến đấu F-4 Phantom của Iran (phía sau) tại Triển lãm hàng không Iran diễn ra ở Kish. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin các máy bay tiêm kích của không quân Iran ngày 31/10 đã thử nghiệm bom thông minh trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Fadaeeyan-e Harim-e Velayat 7 diễn ra trước đó cùng ngày ở tỉnh Isfahan, miền Trung nước này.

Người phát ngôn của cuộc tập trận, Tướng Massoud Roozkhosh, cho biết các máy bay chiến đấu F-7 đã thả những quả bom tầm xa với độ chính xác cao cũng như phóng các tên lửa tự chế trong cuộc tập trận không quân.

[Lực lượng không quân Iran tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn]

Ngoài ra, các máy bay tiêm kích F-5 và các máy bay phản lực Saeqeh (Tia sét) cũng đã thả các quả bom nặng hơn 226kg xuống nhiều mục tiêu tại khu diễn tập.

Giới chức Iran thông báo cuộc tập trận Fadaeeyan-e Harim-e Velayat 7 được tiến hành nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục