Iran trực tiếp cáo buộc CIA dính líu đến các cuộc biểu tình

Tổng công tố Iran Mohammad Jafar Montazeri tuyên bố một quan chức CIA đứng đầu một chiến dịch nhận được sự hỗ trợ tình báo từ phía Israel và tài chính từ Saudi Arabia để gây rối loạn Tehran.
Iran trực tiếp cáo buộc CIA dính líu đến các cuộc biểu tình ảnh 1Người dân biểu tình phản đối các vấn đề về kinh tế ở Tehran, Iran ngày 30/12/2017. (Nguồn AFP/TTXVN)

Ngày 4/1, Iran đã trực tiếp đổ lỗi cho một quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về các cuộc biểu tình kéo dài một tuần qua nhằm kêu gọi lật đổ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo hãng tin AP, cáo buộc trên do Tổng công tố Iran Mohammad Jafar Montazeri đưa ra trong một bài báo do hãng thông tấn IRNA đăng tải.

Ông Montazeri tuyên bố quan chức CIA này đứng đầu một chiến dịch nhận được sự hỗ trợ tình báo từ phía Israel và tài chính từ Saudi Arabia – hai “kẻ thù” lớn nhất của Iran ở khu vực.

Theo ông Montazeri, quan chức CIA này đã tìm cách câu kết với các nhóm người Iran lưu vong và chuẩn bị nhiều kịch bản mà trong đó có biểu tình. Âm mưu này nhằm kích động đối tượng bất đồng chính kiến từ trong nước để gây rối loạn Tehran.

Ông cho rằng kế hoạch của CIA là nhằm biến biểu tình thành cuộc nổi dậy “có vũ trang” vào giữa tháng Hai, nhân dịp kỷ niệm cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

[Chính quyền Iran hoảng loạn trong việc đối phó với làn sóng biểu tình]

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận có bất kỳ sự dính líu nào tới các cuộc biểu tình ở Iran và CIA đã từ chối bình luận về thông tin nêu trên.

Trước đó, theo kênh truyền hình PressTV của Iran, nhà phân tích chính trị tại Chicago (Mỹ) Stephen Lendmand cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ và Israel đã dàn xếp một phần các cuộc biểu tình gần đây tại Iran, với nhiều dấu hiệu cho thấy sự can thiệp rõ ràng của Phương Tây trong nhiều hành động bạo lực.

Theo ông Lendman, tình hình bạo lực là dấu hiệu rõ rệt cho thấy các quốc gia bên ngoài đang đứng sau những gì xảy ra tại Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục