Iraq tiến hành khôi phục đường ống dẫn dầu tới Thổ Nhĩ Kỳ

Iraq đã ra lệnh khôi phục đường ống dẫn dầu từ thành phố Kirkuk tới Thổ Nhĩ Kỳ không đi qua khu vực người Kurd - vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2014.
Iraq tiến hành khôi phục đường ống dẫn dầu tới Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, ông Jabar Ali al-Luaibi. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, Bộ Dầu lửa Iraq ngày 10/10 đã ra lệnh khôi phục đường ống dẫn dầu từ thành phố Kirkuk tới Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó sẽ không chạy qua khu vực người Kurd ở miền Bắc nước này sau khi khu vực tự trị này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân ủng hộ độc lập.

Đường ống trên đã bị ngừng hoạt động sau khi phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm hầu hết miền Bắc và miền Tây Iraq trong mùa Hè năm 2014.

[Iraq muốn kiểm soát mạng điện thoại di động tại khu vực người Kurd]

Tuyên bố của bộ trên cho biết sẽ đưa đường ống trên trở lại hoạt động sớm nhất có thể.

Đây là biện pháp thứ hai được chính quyền Baghdad thực thi trong 2 ngày qua nhằm cô lập khu vực người Kurd ở Iraq.

Hôm 9/10, chính quyền trung ương Iraq đã ra lệnh cho các nhà điều hành mạng điện thoại di động có trụ sở ở khu vực người Kurd di chuyển trụ sở chính về thủ đô Baghdad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục