IS tấn công lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại miền Đông Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 22/11 đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở miền Đông Syria.
IS tấn công lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại miền Đông Syria ảnh 1Cảnh đổ nát ở thành phố Deir Ezzor, Đông Syria sau các cuộc xung đột ngày 4/11/2017. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 22/11, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng ngày đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở miền Đông Syria.

Theo SOHR, đây là một phần của chiến lược tấn công phủ đầu của IS.

Các tay súng IS đã phát động cuộc tấn vào sáng cùng ngày, tìm cách tiếp cận mỏ dầu al-Tanak, nơi Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ “chống lưng” có một căn cứ với sự hiện diện của các chuyên gia quân sự nước ngoài.

[Nga: Mỹ tiếp tục phủ nhận sử dụng phốtpho trắng ở Syria]

SOHR cho biết thêm cuộc tấn công của IS được phát động từ 3 hướng nhằm bao vây các cứ điểm của SDF ở tỉnh Deir al-Zour.

Trong cuộc giao tranh, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã oanh tạc các vị trí của IS.

Tuy nhiên, các cuộc không kích của liên quân không thể kéo dài trong buổi sáng cùng ngày do trời nhiều sương mù.

SDF là một liên minh giữa các chiến binh Arab và người Kurd được Mỹ bảo trợ. Ngày 11/11, SDF tuyên bố đã nối lại chiến dịch tấn công IS ở miền Đông nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục