Nga: Mỹ tiếp tục phủ nhận sử dụng phốtpho trắng ở Syria

Ngày 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ tiếp tục phủ nhận việc sử dụng vũ khí phốt pho trắng trong các vụ tấn công trên lãnh thổ Syria ở phía Đông sông Euphrates.
Nga: Mỹ tiếp tục phủ nhận sử dụng phốtpho trắng ở Syria ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Embrussia/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ tiếp tục phủ nhận việc sử dụng vũ khí phốtpho trắng trong các vụ tấn công trên lãnh thổ Syria ở phía Đông sông Euphrates.

Trước đó một ngày, truyền hình nhà nước Syria đưa tin, liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã không kích thành phố Hajin của tỉnh Deir Ezzor, sử dụng phốtpho trắng - một loại vũ khí bị cấm theo các công ước quốc tế.

Phát biểu tại một buổi họp báo, bà Zakharova nêu rõ: "Theo truyền thông Syria, máy bay của liên quân đã tiếp tục sử dụng phốt pho trắng trong các vụ tấn công.

[Syria: Liên quân Mỹ sử dụng bom phốtpho trắng cách thủ phủ Deir Ezzor]

Mỹ tiếp tục phủ nhận hành động này, đồng thời khăng khăng cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Duma hồi tháng Tư vừa qua."

Theo bà Zakharova, Nga sẽ tiếp tục chống lại những động thái tiêu cực từ Mỹ và các đối tác nhằm đem lại tai tiếng cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục