Ngày 9/6, Peace Now, một tổ chức phi chính phủ ở Israel, đã công bố báocáo cho thấy hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái của chính quyền Israeltrong quý I/2013 tại các khu vực chiếm đóng ở Bờ Tây đã tăng lên mức cao nhấttrong vòng 7 năm qua.
Tổ chức này dẫn số liệu thống kê được công bố vừa qua của Chính phủ Israelcho biết từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, đã có 865 ngôi nhà bắt đầu được xâydựng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 355% so với quý IV cùngnăm.
Số liệu của Peace Now được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ JohnKarry sẽ có chuyến thăm Israel và Palestine trong ít ngày tới nhằm thúc đẩy cácvòng đàm phán hòa bình Trung Đông. Trong khi đó, Palestine khẳng định chỉ quaytrở lại bàn đàm phán khi nhà nước Do Thái chấm dứt các hoạt động xây dựng khuđịnh cư trái phép ở Bờ Tây và thừa nhận đường biên giới trước năm 1967.
Cùng ngày, nội các Israel đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm tăngcường các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân có liên quan đến các hoạtđộng hỗ trợ các tổ chức vũ trang ở trong và ngoài nước hay bị kết án tiến hànhcác hoạt động khủng bố.
"Dự luật chống khủng bố" được ủy ban lập pháp của chính phủ, do Bộ trưởngTư pháp Tzipi Livni đứng đầu, thông qua nhằm vào các đối tượng cầm đầu, hỗ trợhoặc cổ vũ các hoạt động khủng bố cũng như khuyến khích hoặc lôi kéo tổ chức cáchoạt động bạo lực.
Theo dự luật này, mức án cao nhất cho các tội danh nói trên sẽ tăng từ 20năm lên 30 năm, kể cả các án chung thân không được phóng thích trước thời hạn,đồng thời dự luật cũng cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tăng thời giangiam giữ đối với các nghi phạm khủng bố lên 30 ngày.
Nếu được thông qua thành luật, Israel sẽ có quyền tịch thu tất cả tài sảncủa các tổ chức vũ trang nói trên, đồng thời từ chối cho phép các thành viên củacác tổ chức này xuất cảnh nếu không có sự bảo lãnh.
Trong một diễn biến khác, theo số liệu của nhật báo Ha'aretz công bố cùngngày, tổng kim ngạch xuất khẩu trang thiết bị quân sự của Israel đã tăng vọt lên20%, đạt 7 tỷ USD, trong năm 2012. Trong đó, riêng hợp đồng cung cấp cho Italy 2máy bay cảnh báo sớm cùng hệ thống điều khiển và 1 vệ tinh giám sát hồi nămngoái đã mang về cho Tel Aviv 1 tỷ USD.
Mỹ và các nước EU hiện vẫn là các đốitác xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Israel, tiếp đó là các quốc gia trong khu vựcĐông Nam á và Nam Mỹ.
Trong khi đó, phát biểu tại một hội thảo về an ninh mạng hôm 9/6, Thủtướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã xác định được mục tiêu củacác vụ tấn công mạng được tiến hành từ Iran và các nhóm vũ trang Hezbollah vàphong trào Hamas.
Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đã tăng cường các biện pháp ngăn chặncác vụ tấn công nói trên đồng thời cho biết sẽ xây dựng một hệ thống "Vòm Sắtđiện tử" trong tương lai.
Thời gian gần đây, Israel đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạngdo các nhóm vũ trang tại Dải Gazda tiến hành, trong đó có cả các vụ tấn công củanhóm Anonymous làm sập hơn 700 trang điện tử của nước này hồi năm ngoái./.
(TTXVN)