Israel được thông báo trước về các cuộc không kích Syria

Một quan chức Israel cho biết hôm 13/4, Mỹ đã thông báo cho Israel biết trước việc nước này sẽ tiến hành tấn công vào các mục tiêu tại Syria.
Israel được thông báo trước về các cuộc không kích Syria ảnh 1Cảnh đổ nát tại tòa nhà của Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria ở quận Barzeh, phía Bắc Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, một quan chức Israel cho biết hôm 13/4, Mỹ đã thông báo cho Israel biết trước việc nước này sẽ tiến hành tấn công vào các mục tiêu tại Syria.

Người phát ngôn của đại sứ quán Mỹ đã xác nhận lời bình luận của quan chức này rằng phía Israel đã nhận được cảnh báo trong khoảng thời gian từ 12-24 tiếng trước cuộc tấn công.

[Israel hoàn toàn ủng hộ việc Mỹ và đồng minh tấn công Syria]

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng ủng hộ việc Mỹ và đồng minh Anh, Pháp đã tấn công tên lửa vào ba cơ sở vũ khí hoá học ở Syria. Ông cũng cảnh báo rằng Chính phủ Syria đang tự gây nguy hiểm cho chính mình bằng việc đã cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran sử dụng Syria như một "căn cứ chuyển tiếp."

 

Trước đó, cả Syria, Iran và Nga đều tuyên bố Israel đứng đằng sau cuộc không kích gần đây vào một căn cứ không quân ở Syria làm bảy binh sỹ Iran thiệt mạng. Israel không bình luận về cuộc tấn công nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục