Ngoại trưởng Đức: Sẽ sớm tiến hành cuộc đàm phán mới về Syria

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 14/4 tuyên bố Đức sẽ cùng với Pháp thúc đẩy các nỗ lực quốc tế mới nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Syria.
Ngoại trưởng Đức: Sẽ sớm tiến hành cuộc đàm phán mới về Syria ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 14/4 tuyên bố Đức sẽ cùng với Pháp thúc đẩy các nỗ lực quốc tế mới nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Syria.

Trong phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết một cuộc đàm phán mới về vấn đề Syria sẽ sớm được tiến hành. Ông Maas nhấn mạnh, Đức và Pháp sẽ phối hợp với tất cả những nước "có ảnh hưởng" nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho quốc gia Trung Đông này.

Theo Ngoại trưởng Đức, dự kiến đại diện các nước Đức, Pháp, Anh và Mỹ sẽ nhóm họp tại London trong ngày hôm nay (15/4) để điều phối các biện pháp có thể xảy ra trong thời gian tới sau cuộc tấn công do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria rạng sáng 14/4.

[Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria: Trung Quốc phản đối, Đức ủng hộ]

Một lần nữa, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định rõ lập trường của Berlin về cuộc xung đột tại Syria, đó là "sẵn sàng giúp đỡ, không sử dụng biện pháp quân sự."

Trước đó hồi đầu tuần, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hai lần khẳng định Berlin sẽ không tham gia bất cứ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Syria. Tuy nhiên, Đức sẵn sàng ủng hộ tất cả các bước ngoại giao cũng như phối hợp với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OCPW).

Mặc dù Đức đã triển khai nhiều máy bay tới Syria và tàu chiến trên Địa Trung Hải, song nhiệm vụ của các lực lượng này chỉ là tái thiết, tiếp nhiên liệu và công tác hậu cần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”