Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh về những biện pháp tiếp theo với Syria

Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh để quyết định các biện pháp chính trị và kinh tế tiếp theo với Syria sau các cuộc không kích tối 13/4.
Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh về những biện pháp tiếp theo với Syria ảnh 1Cảnh đổ nát tại tòa nhà của Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria ở quận Barzeh, phía bắc Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Washington sẽ làm việc với các đồng minh để quyết định các biện pháp chính trị và kinh tế tiếp theo với Syria sau các cuộc không kích tối 13/4 vào những mục tiêu của chính phủ quốc gia Trung Đông này. 

Phát biểu trong một cuộc hội thảo từ xa, quan chức này nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh, kể cả các đồng minh không cùng chúng tôi tiến hành vụ tấn công đêm qua, nhằm quyết định các biện pháp kinh tế, chính trị và ngoại giao tốt nhất để đảm bảo không chỉ chế độ Syria, mà tất cả các nước trên thế giới... đều hiểu rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được dung thứ. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các lựa chọn quân sự khả thi."

 

[Lầu Năm Góc khẳng định đánh trúng mọi mục tiêu tại Syria]

Một quan chức cấp cao khác của Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Nga, để thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria. Mỹ muốn có sự hợp tác với Nga để dẫn đến hòa bình và ổn định trên thế giới./.

Theo công bố từ Bộ Quốc phòng Nga, liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa hành trình vào lãnh thổ Syria. Cũng theo công bố này phòng không Syria đã bắn chặn thành công 71 tên lửa hành trình.

Đợt không kích đầu tiên của liên quân vào Syria bắt đầu vào rạng sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam), kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ sử dụng gấp đôi số vũ khí trong cuộc không kích lần này so với năm 2017. Ông Mattis khẳng định "hiện tại đây là vụ tấn công một lần" nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc tấn công nữa.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.