Tại buổi buổi họp báo với sự tham dự của Ngoại trưởng Lieberman, Thủ tướngNetanyahu cho biết hai đảng sẽ đưa ra một danh sách tranh cử chung. Ông khẳngđịnh sự liên minh giữa hai đảng này sẽ tạo nên sức mạnh để chèo lái Israel trongnhững năm tới, chống lại mọi sự đe dọa từ bên ngoài cũng như giải quyết các vấnđề kinh tế xã hội trong nước. Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết ưu tiên hàng đầucủa liên minh hai đảng này là giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.
Theo giới phân tích, quyết định trên được Thủ tướng Netanyahu đưa ra trong bốicảnh tỷ lệ ủng hộ đảng Likud giảm mạnh trong thời gian gần đây, trong khi liênminh trung tả cũng đang thu hút các ứng cử viên mới vào danh sách tranh cử củahọ. Sự sáp nhập giữa đảng Likud với đảng Yisrael Beitenu theo đường lối cứng rắnđược cho là sẽ tạo thành một khối chính trị rộng lớn và diều hâu.
Đảng Likud hiện có 26 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế, trong khi Yisrael Beitenucó 15 ghế. Bản thân hai nhà lãnh đạo hai đảng này cũng có quãng thời gian dàisát cánh trên chính trường Israel.
Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Lieberman từng giữ chức Tổng thư kýđảng Likud trong thời gian từ năm 1993 - 1996 khi ông Netanyahu giữ chức chủtịch đảng, và từ năm 1996 - 1997 khi ông Netanyahu giữ chức Thủ tướng.
Thủ tướng Netanyahu quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn, vào ngày 22/1/2013thay vì tháng 10/2013, sau khi ông không tập hợp được sự ủng hộ của đa số trongliên minh cầm quyền - gồm cả đảng Độc lập của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barack -để ngân sách năm tới được thông qua tại Quốc hội. Ngày 16/10 vừa qua, các nghịsỹ Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc giải tán Quốc hội và tiến hành tổng tuyển cửsớm. Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ là Quốc hội khóa 18 trong lịch sử Israel./.