Ít nhất 3.760 người thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đến thời điểm này, tổng số người thiệt mạng bởi trận động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến ít nhất 3.760 người, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã có 2.316 người ở nước này thiệt mạng.
Ít nhất 3.760 người thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Chuyển thi thể một em nhỏ sau động đất ở thị trấn Jandaris, thành phố Afrin (Syria) ngày 6/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 6/2, đoàn cứu hộ nhân đạo của Israel mang tên “Những cành ôliu” mang theo thuốc men, trang thiết bị y tế và cứu hộ đã lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ động đất sáng sớm cùng ngày.

Đoàn cứu hộ do Bộ Tư lệnh Mặt trận trong nước (HFC), một đơn vị trực thuộc Lực lượng Phòng vệ (quân đội) Israel, dẫn đầu; với các thành viên khác của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Riêng Đơn vị Cứu hộ Quốc gia của HFC đã huy động 150 thành viên, cả thường trực và dự bị.

Nhiệm vụ của đoàn là tham gia cứu người bị nạn, cung cấp bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, hỗ trợ và chăm sóc y tế cho các nạn nhân.

[Infographics] Toàn cảnh trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ  

Công tác cứu hộ sẽ được tiến hành ngay sau khi đoàn đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, IDF cũng đang chuẩn bị để lắp đặt một bệnh viện dã chiến tại chỗ nếu cần.

Trước đó cùng ngày, một đội tiền trạm phản ứng nhanh của Israel đã lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bỉ đã quyết định cử ngay một đội y tế đến Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua nhóm B-Fast.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cho biết nước này đang cung cấp một chiếc máy bay vận tải A400M để hỗ trợ hậu cần tại chỗ.

Hội Chữ thập Đỏ Bỉ đã thông báo sẽ giải ngân 200.000 euro trong quỹ viện trợ khẩn cấp để hỗ trợ nhân đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Số tiền này sẽ được dùng để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết.

Sofie De Jaeger, quan chức phụ trách hợp tác quốc tế, cho biết hàng viện trợ sẽ bao gồm thực phẩm, nước uống, bộ dụng cụ vệ sinh, vật dụng y tế, lều, giường, túi ngủ, chăn...

Thụy Điển, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu, ngày 6/2 đã quyết định kích hoạt Phản ứng khủng hoảng chính trị kèm theo (IPCR) để điều phối các biện pháp hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua ảnh hưởng của trận động đất.

IPCR tăng cường khả năng của EU trong việc đưa ra các quyết định nhanh chóng khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng lớn liên quan đòi hỏi phải có phản ứng ở cấp độ liên minh.

Thông qua cơ chế này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu điều phối IPCR bằng cách tập hợp các tổ chức của EU, các quốc gia thành viên và các chủ thể quan trọng khác.

Bộ Y tế Syria cho biết tại các khu vực do Chính phủ nước này kiểm soát, số người thiệt mạng bởi trận động đất đã lên tới 711 người trong khi số người bị thương là 1,431 người.

Trong khi đó, tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía Tây Bắc của nước này, đã có ít nhất 733 người thiệt mạng và hơn 2.100 người khác bị thương.

Số liệu mới cập nhật nâng tổng số người thiệt mạng bởi trận động đất này ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lên ít nhất 3.760 người, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã có 2.316 người ở nước này thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.