Hỗ trợ công nghệ xanh

JICA hỗ trợ 5 triệu USD phát triển công nghệ xanh

JICA hỗ trợ 5 triệu USD giúp Việt Nam sản xuất diesel sinh học với chu trình năng lượng sinh khối siêu việt về kinh tế và môi trường.
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Cơquan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trường Đại học Quốc gia Việt Nam đã kýkết dự án phát triển công nghệ xanh để sản xuất diesel sinh học tại Việt Nam vớikinh phí hỗ trợ 5 triệu USD.

Đây là dự án “Giải pháp nhiều lợi ích để giảm thiểubiến đổi khí hậu tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á bằng quá trình phát triểnnăng lượng sinh khối.”

Mục đích của dự án nhằm xây dựng một chu trình nănglượng sinh khối siêu việt cả về mặt kinh tế và môi trường (trồng cây lấy nguyênliệu-sản xuất-tiêu thụ).

Dự án cũng hướng tới việc thúc đẩy việc sử dụngrộng rãi chu trình này trên thế giới.

Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữaJICA và Cơ quan thúc đẩy Khoa học Công nghệ của Nhật Bản với tên gọi “Chương trìnhhợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ để phát triển bền vững” (Science andTechnology Research Partnership for Sustainable Development - SATREPS) với khoảnhỗ trợ 5 triệu USD cho dự án này.

Các hoạt động hợp tác nghiên cứucủa dự án sẽ được tiến hành trong 5 năm (từ tháng 10 năm 2011 đến năm 2016) vớinhững mục tiêu cụ thể như trồng cây để lấy dầu như cây cọc rào (Jatropha) vàmột số loài thực vật khác trên những vùng đất hoang hóa và vùng đất bị ô nhiễm;phát triển công nghệ xanh để sản xuất diesel sinh học và xây dựng những phươngpháp quan trắc môi trường mới nhất cho quá trình sử dụng diesel sinh học.

Thamgia dự án gồm năm nhóm các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam từ các Trường Đại họccủa tỉnh Osaka, Trường Đại học của Thành phố Osaka, Trường đại học Ehime, Trườngđại học quốc gia Việt Nam tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ViệnCông nghệ Môi trường.

Còn theo ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòngJICA tại Việt Nam, dự án là một hỗ trợ cần thiết đối với Việt Nam trong bối cảnhViệt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chịuảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu.

Ông cho biết thêm, dự án cũng sẽ xem xétlợi ích nhiều mặt của việc sử dụng diesel sinh học để phổ biến tới các nướctrong khu vực Đông Nam Á”./.

Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.