Đảng cánh tả Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN) hiện cầm quyền tại El Salvador đang tạm dẫn đầu trước đảng Liên minh Cộng hòa Dân tộc chủ nghĩa (ARENA) trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 9/3 với tỷ lệ cạnh tranh sít sao.
Kết quả sơ bộ sau khi kiểm 98% số phiếu cho thấy ứng cử viên của FMLN Salvador Sanchez Ceren, Phó Tổng thống đương nhiệm, đã giành được 50,10% số phiếu ủng hộ so với 49,90% phiếu của ứng cử viên đại diện cho ARENA Norman Quijano.
Theo giới quan sát, cuộc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2014 tại El Salvador diễn ra chủ yếu giữa hai ứng cử viên của FMLN và ARENA. Các kết quả thăm dò dư luận công bố ở nước này trước đó cho thấy FMLN giành nhiều lợi thế và ứng cử viên của đảng này có cơ hội đắc cử tổng thống.
Về mức độ uy tín của các đảng chính trị, FMLN chiếm ngôi đầu với 42% số phiếu, tiếp theo là ARENA (34%) và đảng Đoàn kết Unidad (9%).
Tại vòng bỏ phiếu thứ nhất, diễn ra ngày 2/2, cả ứng cử viên Sanchez, 69 tuổi, và ứng cử viên Quijano, 67 tuổi, đều không đạt được hơn 50% số phiếu theo quy định của luật bầu cử để giành chiến thắng. Ứng cử viên của FMLN, Sanchez, giành được 48,93%; còn ứng cử viên của ARENA, Quijano, giành được 38,95%.
Theo luật bầu cử của El Salvador, một ứng cử viên sẽ đắc cử nếu giành đa số phiếu tuyệt đối, nếu không sẽ phải tiến hành bầu chọn vòng hai giữa hai ứng cử viên có số phiếu hợp lệ cao nhất tại vòng một.
Tòa án bầu cử tối cao El Salvador (TSE) cho biết vòng hai cuộc bầu cử tổng thống nước này đã diễn ra ngày 9/3, với việc tất cả các điểm bỏ phiếu đều mở cửa không gặp trở ngại gì. Khoảng 4 triệu cử tri El Salvador được kêu gọi đi bỏ phiếu trong ngày 9/3.
Tại El Salvador, lá phiếu bầu tổng thống chỉ ghi tên Đảng, chứ không ghi tên ứng cử viên ra tranh cử./.