Rushdie dự kiến sẽ có bài phát biểu ở thành phố Jaipur bên cạnh các tác giả nổitiếng khác như Lionel Shriver và Richard Dawkins.
Trường dòng Darululoom Deoband là một trong những trường đại học Hồi giáo quantrọng nhất thế giới và có khuynh hướng bảo thủ, nơi nhiều lãnh đạo của các phongtrào Hồi giáo cực đoan, bao gồm cả Taliban, đã tốt nghiệp.
Maulana Qasim Nomani, một quan chức trong trường, kêu gọi chính phủ Ấn Độ khôngcấp thị thực cho Rushdie, người mà “những tác phẩm báng bổ đã gây tổn thương chocảm xúc của người Hồi giáo trên toàn thế giới.”
Nàh thơ Rushdie, sinh ở Mumbai năm 1947, đáp lại trên Twitter vào cuối ngày thứHai (9/1) rằng, ông không cần thị thực để vào Ấn Độ.
Nhà văn này đã mất 10 năm để chạy trốn những nhà lãnh đạo Iran, đứng đầu là đạigiáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini, người đã tuyên án tử hình với Rushdie vàonăm 1989 vì tội báng bổ đạo Hồi trong "Những vần thơ của quỷ Satan."
Nhật báo Ấn Độ nói ngày thứ Ba (10/1) rằng, Rushdie đã đến thăm Ấn Độ vài lầntrong 20 năm qua.
Những nhà tổ chức liên hoan văn học tại Jaipur nói, ông Rushdie đã tham dự nhiềusự kiện văn chương tại Ấn Độ mà không gặp sự cố nào trong vài năm trở lại đây.Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu ở Jaipur trong các ngày 20/1 và 21/1.
“Trong một xã hội đa dạng như của chúng ta, điều quan trọng là phải cho phép mọitiếng nói được cất lên,” ban tổ chức tuyên bố./.