Khắc phục sự cố rò rỉ nước hồ tuần hoàn Nhà máy axit ra môi trường

UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai yêu cầu Nhà máy sản xuất axit trích ly cam kết thu gom lượng nước thải ô nhiễm xong trước 8 giờ ngày 7/4 và có biện pháp xử lý không để xảy ra sự cố nữa.
Khắc phục sự cố rò rỉ nước hồ tuần hoàn Nhà máy axit ra môi trường ảnh 1(Nguồn: ducgiangchem.vn)

Sáng 6/4, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai do ông Trần Minh Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy sản xuất axit trích ly thuộc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang về việc khắc phục sự cố rò rỉ nước hồ tuần hoàn Nhà máy sản xuất axit trích ly ra môi trường.

Trước đó, chiều 5/4, tại khu vực cống thoát mặt của Nhà máy sản xuất axit trích ly thuộc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang đã xảy ra sự cố nước thải có hiện tượng rò rỉ qua thân đập chảy ra cống thoát nước thải ra suối tại khu vực thôn 5, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng.

Bộ phận giám sát môi trường của công ty đo kiểm soát nhanh tại cống thoát nước mặt chảy ra dòng suối khu vực thôn 5, xã Xuân Giao có nồng độ PH=5,39. Đây là hiện tượng bất thường có dấu hiệu bị rỉ từ hồ chứa nước thải tuần hoàn của Nhà máy sản xuất axit trích ly.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng đã đến kiểm tra và báo cáo tỉnh Lào Cai cũng như các ban ngành phối hợp giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, lấy mẫu đánh giá và yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp khắc phục ngay không để nước thải của hồ tuần hoàn rò rỉ chảy ra môi trường xung quanh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sản xuất, chăn nuôi của nhân dân.

[Yêu cầu lọc hóa dầu Nghi Sơn xử lý nước thải trước khi xả ra biển]

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang đã huy động công nhân đắp một con đập dài 7m ngăn dòng nước chảy ra suối khu vực thôn 5, xã Xuân Giao; đồng thời lắp đặt đường ống và dùng máy bơm công suất 150 m3/giờ bơm lượng nước rò rỉ ngoài môi trường khu vực dẫn ra suối trở về hệ thống nước xả thải của Nhà máy sản xuất axit trích ly.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng sáng 6/4, ông Lưu Bách Đạt, Giám đốc Nhà máy axít trích ly thuộc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang cho biết, nước rò rỉ từ bể nước thải tuần hoàn tràn ra môi trường bên ngoài khoảng 15m3/giờ. Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 6/4 doanh nghiệp vẫn đang tiến hành lắp đặt đường ống, máy bơm và chưa tổ chức bơm thu gom được lượng nước bị ô nhiễm rò rỉ ra môi trường.

Cũng tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng đã yêu cầu Nhà máy axít trích ly thuộc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang cam kết khẩn trương khắc phục sự cố không để gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sản xuất của nhân dân.

Nếu gây ảnh hưởng ra môi trường làm thiệt hại cho người dân, Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang phải có trách nhiệm bồi thường.

Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cũng yêu cầu công ty cam kết thu gom lượng nước thải ô nhiễm xong trước 8 giờ ngày 7/4 và có biện pháp xử lý không để xảy ra sự cố tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.