Khai mạc Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2014"

Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2014" được tổ chức nhân kỷ niệm 5 năm vịnh Lăng Cô được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.
Khai mạc Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2014" ảnh 1Một góc vịnh Lăng Cô. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Ngày 24/5, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức khai mạc Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2014," nhân kỷ niệm 5 năm vịnh Lăng Cô được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Lăng Cô - Khúc tình ca phố biển" sẽ được tổ chức tại bãi biển Làng Cò Resort, phục vụ công chúng và khách du lịch.

Diễn ra trong hai ngày 24-25/5, Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như bóng đá, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ bãi biển, hội trại đoàn thanh niên, lễ hội ẩm thực và trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ địa phương, lễ hội thi chim chào mào, thả diều nghệ thuật, triển lãm ảnh nghệ thuật, kéo co và các trò chơi dân gian, đua thuyền, lắc thúng, đua xe đạp tay ngang...

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế), địa phương sở hữu vịnh đẹp Lăng Cô cho biết Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2014" là dịp tôn vinh các giá trị kinh tế, văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái của vịnh Lăng Cô; đồng thời khẳng định vị thế và tiềm lực phát triển của vùng kinh tế Chân Mây-Lăng Cô; hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu khu du lịch Lăng Cô mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Vịnh Lăng Cô nằm ở vị trí rất thuận lợi, nằm giữa hai thành phố lớn là Huế và Đà Nẵng, trên con đường di sản miền Trung Việt Nam (Phong Nha, Kẻ Bàng-Cố đô Huế-Phố cổ Hội An-Thánh địa Mỹ Sơn), trên hành lang kinh tế Đông-Tây, rất thuận lợi cho phát triển du lịch.

Sau 5 năm Lăng Cô được bầu chọn và vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, thị trấn Lăng Cô đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, trong đó doanh thu du lịch tăng từ 25-30%, bình quân đón được khoảng 95.000 lượt khách/năm.

Trên địa bàn thị trấn Lăng Cô hiện có 53 resort, khách sạn, nhà nghỉ cung ứng trên 1.200 phòng; các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cũng ngày càng phong phú, đa dạng. Trong đó, Laguna Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp đầu tiên ở Việt Nam do tập đoàn Banyan Tree Singapore đầu tư 875 triệu USD, diện tích 280ha.

Dự án Khu du lịch Bãi Chuối, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bãi Chuối Việt Nam thuộc Tập đoàn Cattigara (Singapore) đầu tư, với tổng số vốn 102 triệu USD với diện tích khoảng 100ha.

Ngoài các khu du lịch tầm quốc gia, quốc tế, trên địa bàn Lăng Cô có thêm 16 dự án du lịch sinh thái đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp phép đầu tư với diện tích hơn 350ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục