Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn nước vụ sản xuất vụđông-xuân 2009-2010 đang gặp khó khăn do khô hạn, các địa phương phía Bắc và miền Trungđang khẩn trương triển khai các giải pháp chống hạn.
Thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án đảm bảo nước tưới cho khoảng129.000ha lúa và cây rau màu các loại vụ đông-xuân.
Cùng với việc bố trí kinhphí chống hạn khoảng 105 tỷ đồng, thành phố yêu cầu các địa phương, cơ quan chứcnăng tranh thủ mọi điều kiện, khai thác triệt để nguồn nước trên sông Đà, sôngHồng, vận hành hết công suất các trạm bơm Trung Hà, Sơn Đà, Xuân Phú, Phù Sa (kểcả trạm bơm dã chiến) để cấp nước cho diện tích trong lưu vực và tiếp nước vàosông Tích sớm.
Đồng thời, tạo nguồn nước cho các trạm bơm ven sông Tích, sông Bùi hoạt động; hỗtrợ cho lưu vực tưới của hồ Đồng Mô và hồ Suối Hai.
Thành phố cũng triển khai ngay việc lắp đặt trạm bơm dã chiến Bá Giang ởhuyện Đan Phượng; sửa chữa hàng loạt máy bơm nước; nạo vét kênh mương trạm bơmThụy Phương 2 và trạm bơm Liên Mạc; tập trung nạo vét cửa vào cống Liên Mạc 1 vàLiên Mạc 2; giải tỏa thông thoáng trục chính sông Nhuệ để lấy nước sông Hồngtiếp nguồn cho sông Nhuệ, sông Đáy phục vụ sản xuất, sinh hoạt và đặc biệt tạođiều kiện cải thiện môi trường nước sông Nhuệ, sông Đáy.
Hà Nội cũng triển khai việc lắp đặt trạm bơm dã chiến Ấp Bắc để bổ sung nguồnnước cho khu vực Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và lắp đặt bổ sung 8-10 máy bơm dãchiến tại trạm bơm tưới Thanh Điềm để bảo đảm nguồn nước tưới cho diện tích canhtác của huyện Mê Linh.
Tại tỉnh Bắc Ninh, trong điều kiện bị khô hạn, tỉnh chỉ đạo các công ty thủynông, Chi cục thủy lợi và các địa phương tập trung giải quyết nguồn nước để phấnđấu gieo cấy 30.000ha lúa đông-xuân 2009-2010. Toàn tỉnh đang ra quân làm thủylợi, đào đắp, nạo vét trên 1,3 triệu m3 bùn đất, khơi thông dòng chảy trên cáchệ thống kênh mương đầu mối, kênh mương nội đồng.
Chi cục Thủy lợi, các công ty thủy nông Bắc Đuống và Nam Đuống tiến hành đạitu, sửa chữa trên 300 máy bơm các loại có công suất lớn để khi có nguồn nước từcác sông dẫn về có thể vận hành cung cấp nước tưới với năng lực cao đáp ứng nhucầu đổ ải, gieo cấy lúa đông-xuân tại các địa phương.
Các đơn vị này cũng xây dựng, tổ chức thực hiện ngay những phương án giảiquyết nước tưới cho các vùng, đặc biệt là những vùng khó khăn để các vùng giữvững chỉ tiêu gieo cấy lúa trong khung thời vụ cho phép, giữ được năng suất lúatrung bình trên dưới 60 tạ/ha trong vụ đông-xuân.
Nhiều vùng khó khăn thuộc các huyện Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du...huy động cáctrạm bơm bơm nước tưới sớm, tận dụng thêm nguồn nước ao hồ, sông cụt đổ ải,không để các thôn, xã có diện tích lúa thâm canh cao phải khan hiếm nước hoặcchuyển diện tích lúa sang trồng hoa màu giảm giá trị sản xuất nông nghiệp.
Hiện tại, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang bám sát lịch xả nướccủa các hồ thủy điện để tiến hành kế hoạch dẫn nước, thực hiện việc cấp nước và sử dụng nước hợp lí, tiết kiệm.
Tại quê lúa Thái Bình, tỉnh cũng đã thành lập 4 đoàn kiểm công tác chống hạn, chỉ đạocác địa phương điều tiết nước hợp lý, khơi thông kênh dẫn, lắp máy bơm dầu quacống, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện kịp thời lấy nước, tận dụng tối đa nguồnnước điều tiết từ các nhà máy thủy điện để phục vụ việc đổ ải gieo cấy lúa xuân.
Các địa phương trong tỉnh Thái Bình sẽ lấy nước đổ ải theo lịch của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 26/1/2010. Vụ xuân 2010, tỉnh Thái Bình cókế hoạch gieo cấy 83.000ha lúa xuân với 100% cơ cấu xuân muộn, thời gian cấy tậptrung trong tháng 2/2010.
Tỉnh đã phân công lãnh đạo và tăng cường cán bộ xuống các huyện và cơ sở đểkiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương sản xuất lúa xuâncủa tỉnh; đặc biệt là chủ trương về cơ cấu giống, thời vụ và điều hành nước đổải vụ xuân 2010.
Tại Quảng Tri, Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Thạch Hãnkhẳng định sẽ đảm bảo đủ nước sản xuất cho hơn 7.000ha lúa và một số diện tíchhoa màu, thủy sản đã hợp đồng tưới tiêu với bà con 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăngvà thị xã Quảng Trị.
Xí nghiệp đã chỉ đạo cho các công nhân thực hiện dự án nâng cấp hệ thống thủylợi Nam Thạch Hãn; khẩn trương sửa chữa lại hàng trăm điểm kênh mương đã bị hưhỏng trong đợt mưa lũ vừa qua và điều tiết lịch bơm nước hợp lý để tiết kiệm nước nhằmđảm bảo cho sản xuất vụ đông xuân./.
(TTXVN/Vietnam+)