Khánh Hòa: Ngày hội hiến máu Giọt hồng chung sức vì biển, đảo

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng chung sức vì biển, đảo thân yêu” với sự tham gia của khoảng 2.000 người dân Khánh Hòa.
Khánh Hòa: Ngày hội hiến máu Giọt hồng chung sức vì biển, đảo ảnh 1Đông đảo người dân Khánh Hòa tham gia hiến máu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/6, tại thành phố Nha Trang, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2018 phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng chung sức vì biển, đảo thân yêu” với sự tham gia của khoảng 2.000 người dân Khánh Hòa.

Bác sỹ Lê Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học – Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết: Chương trình Hành trình Đỏ năm 2018 mang thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” là một trong những hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị bệnh trong dịp Hè.

[Lần đầu dùng robot để phẫu thuật cắt thận từ người sống]

Chương trình đồng thời góp phần mở rộng đối tượng hiến máu, tập dượt công tác tổ chức tiếp nhận máu số lượng lớn tại nhiều địa phương để dự phòng tai nạn, thảm họa, điều phối máu trên phạm vi toàn quốc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương, biết sống vì mọi người và cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.

Theo Ban tổ chức, từ năm 2014, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa đã liên tục đăng cai tổ chức Hành trình Đỏ, chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu tiếp nhận máu phù hợp với nhu cầu, phát huy tối đa vai trò của lực lượng tình nguyện viên tại địa phương… 

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa vận động khoảng 2.000 người dân tham gia hiến máu tình nguyện và dự kiến tiếp nhận khoảng 1.000 đơn vị máu, cung cấp cho công tác điều trị bệnh.

Trong dịp này, Ban tổ chức đã thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa./.

(TTXVN/Vietam+)

Tin cùng chuyên mục