Khánh Hòa, Quảng Nam triển khai các giải pháp hạn chế thiệt hại do bão

Các ngư dân chủ động đưa tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão; các lực lượng phòng chống thiên tai túc trực, theo dõi diễn biến của bão số 9 để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống.
Khánh Hòa, Quảng Nam triển khai các giải pháp hạn chế thiệt hại do bão ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn hướng dẫn các tàu cá neo đậu tránh trú bão số 9 và phun khử khuẩn, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tính đến 10 giờ ngày 19/12, bão số 9 không gây ra thiệt hại nào trên đất liền thuộc địa bàn tỉnh.

Lúc 7 giờ ngày19/12, tâm bão số 9 có khoảng cách tiếp xúc gần nhất so với đất liền tỉnh Khánh Hòa 260km, sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc.

Trong 12 giờ qua, thời tiết tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa nhẹ rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm, sóng biến cấp 6, cấp 7. Cụ thể ở khu vực phía Bắc tỉnh, lượng mưa đo được tại Vạn Thạnh: 9,8mm, Ninh Tây: 5,8mm…

Trước 8 giờ ngày 19/12, toàn bộ 4.500 lao động tham gia nuôi trồng thủy hải sản trên các khu vực biển của tỉnh đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền các địa phương vận động vào đất liền tránh trú bão, nên tất cả đều an toàn.

Bên cạnh đó, các khu vực nuôi trồng thủy hải sản trên biển thuộc các khu vực vịnh kín gió như Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang, nên ít ảnh hưởng bởi bão.

Hiện nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh dao động ở mức thấp, dưới báo động I, cụ thể sông Dinh Ninh Hòa đạt 2,99m; sông Cái Nha Trang là 3,3m. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 31 hồ chứa nước, hiện tổng dung tích các hồ chứa đạt khoảng 232 triệu m3, chiếm 94% so với tổng dung tích thiết kế.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình bão, mưa lũ, các đơn vị quản lý hồ chứa thường xuyên theo dõi, tính toán và thực hiện điều tiết nước, tích nước các hồ nhằm đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất trong năm 2022 và đảm bảo an toàn công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an, chính quyền các địa phương và các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 9 để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống; chủ động tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn khi có các tình huống thiên tai xảy ra.

[Bão số 9 đổi hướng, di chuyển trên vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa]

Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 9, tại tỉnh Quảng Nam đã có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở đồng bằng.

Dự báo từ nay đến ngày 21/12, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam tỉnh phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở đồng bằng.

Để ứng phó với bão số 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các giải pháp để hạn chế thiệt hại.

Trong 2 ngày qua, ngư dân tỉnh Quảng Nam đã chủ động đưa tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão. Ông Nguyễn Thanh Trà, thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, huyện Nú Thành cho biết khi nghe tin có bão số 9 đang tiến vào bờ, tôi đã cùng các thuyền viên đưa thuyền vào âu thuyền này tránh bão, nhiều thuyền khác cũng đang bắt đầu đưa thuyền vào bờ.

Tại âu thuyền An Hòa, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, từ chiều 18/12 đến nay, các ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu. các thuyền lớn sắp xếp nối thành một hàng neo vào trụ cột, các thuyền nhỏ được người dân đưa lên bờ để đảm bảo an toàn.

Sáng 19/12, tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng bão số 9 có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Gió lớn kèm theo sóng biển đang uy hiếp đến nhiều nhà dân sát biển tại thôn Bãi Làng.

Khánh Hòa, Quảng Nam triển khai các giải pháp hạn chế thiệt hại do bão ảnh 2Ảnh hưởng bão số 9 khiến sóng biển dâng cao. (Nguồn: TTXVN)

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp cho biết hiện tại gió bão giật rất mạnh, kèm theo sóng biển cao, phủ lên bờ và đến cả những nhà dân thôn Bãi Làng.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con, lực lượng chức năng đang di dời người dân có nhà sát biển đến nơi an toàn. Đồng thời, cắt cử lực lượng giúp bà con ở sát biển vận chuyển đồ đạc để không bị sóng biển cuốn đi.

Ngoài bão gió và sóng biển lớn, tại đảo Cù Lao Chàm đang có mưa to, nước mạnh cuốn trôi đất đá trên núi xuống các nhà dân sát chân núi.

Ứng phó với bão số 9, từ chiều 18/12, các lực lượng của xã đảo Tân Hiệp đã phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trên đảo triển khai giúp bà con chằng chống nhà cửa, đồng thời đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, riêng các thuyền nhỏ được đưa lên bờ an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.