Khảo sát của AP: Tổng thống Trump làm cho nước Mỹ chia rẽ hơn

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò cho biết 60% người da trắng được hỏi và 82% người da màu được hỏi cho rằng ông Trump đã khiến nước Mỹ chia rẽ hơn trong nhiệm kỳ của ông.
Khảo sát của AP: Tổng thống Trump làm cho nước Mỹ chia rẽ hơn ảnh 1Chiếc ôtô vượt qua rào chắn của cảnh sát và lao vào đám đông biểu tình ở thành phố Seattle, Mỹ ngày 8/6/2020. (Ảnh: The Daily Mail/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng tin AP tiến hành và công bố mới đây cho thấy khoảng 60% số người Mỹ được hỏi cho rằng Tổng thống Donald Trump đang làm cho nước Mỹ chia rẽ hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và những căng thẳng liên quan vấn đề phân biệt chủng tộc leo thang trước thềm bầu cử năm 2020.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò cho biết 60% người da trắng được hỏi và 82% người da màu được hỏi cho rằng ông Trump đã khiến nước Mỹ chia rẽ hơn trong nhiệm kỳ của ông.

Chỉ 12% cho biết họ cảm thấy ông Trump đưa đất nước xích lại gần nhau. Có 5% người được hỏi thuộc đảng Dân chủ và 51% người được hỏi thuộc đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump đang đoàn kết đất nước.

[Nữ quan chức da đen cấp cao nhất trong chính quyền Mỹ từ chức]

Cũng theo kết quả thăm dò, 72% người da màu và 51% người da trắng được hỏi cho rằng ông Trump đã khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, khi ông yêu cầu một phản ứng thực thi pháp luật mạnh hơn và sử dụng lực lượng thực thi pháp luật liên bang để ngăn chặn các cuộc biểu tình ôn hòa trước Nhà Trắng.

Ngoài ra, 67% người Mỹ không ủng hộ cách xử lý của ông Trump về các mối quan hệ chủng tộc, trong khi 32% ủng hộ. 24% người được hỏi cho rằng Mỹ đã đi đúng hướng, giảm so với mức 33% trong cuộc thăm dò hồi tháng 5 và 42% hồi tháng 3.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump hiện nay ở mức 39%, giảm 4% so với mức 43% trong tháng 3. Khoảng 90% người da màu được hỏi không ủng hộ ông Trump, và con số này đối với người da trắng là 45%.

Kết quả thăm dò được công bố trong bối cảnh Mỹ đã trở thành quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh COVID-19 nhiều nhất thế giới từ tháng 3 vừa qua. Dịch bệnh đã gây hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế Mỹ, với tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 13,3% sau khi lên tới 14,7% hồi tháng 5.

Cuộc thăm dò được thực hiện đối với 1.310 người trưởng thành từ ngày 11-15/6, có tỷ lệ sai số là 3.7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.