Nữ quan chức da đen cấp cao nhất trong chính quyền Mỹ từ chức

Trong lá thư xin từ chức, bà Taylor cho biết cách giải quyết của ông Trump với những cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước "đã dập tắt những giá trị và sự tin tưởng cốt lõi của tôi."
Nữ quan chức da đen cấp cao nhất trong chính quyền Mỹ từ chức ảnh 1Bà Mary Elizabeth Taylor. (Nguồn: theunionjournal.com)

The Washington Post đưa tin một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ là người Mỹ gốc Phi cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, bà Mary Elizabeth Taylor, đã đệ đơn từ chức hôm 18/6. Lý do ra đi của Taylor là do bà quan ngại về cách xử lý của Tổng thống với những căng thẳng sắc tộc gần đây.

Trong lá thư xin từ chức, Taylor cho biết cách giải quyết của ông Trump với những cuộc biểu tình lan rộng khắp nước về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát "đã dập tắt những giá trị và sự tin tưởng cốt lõi" trong bà.

[Mỹ: Cảnh sát bắn chết người da màu ở Atlanta bị truy tố tội giết người]

"Những thời điểm bước ngoặt có thể tác động, thay đổi đường đi cuộc đời, và tạo ra tính cách của bạn. Tôi phải nghe theo những tiếng gọi của lương tâm và từ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lập pháp."

Bà Taylor được bổ nhiệm làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lập pháp vào năm 2018 sau khi làm việc cho lãnh đạo đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và tại Nhà Trắng.

Ở tuổi 30, bà là người phụ nữ da đen đầu tiên và trẻ nhất giữ vị trí này, một liên lạc viên của Ngoại trưởng Pompeo với các nghị sỹ ở Capitol Hill./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục