Khen thưởng 4 tập thể khám phá nhanh vụ thảm án tại Tiền Giang

Tiền Giang đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích trong việc khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 13/8 tại địa bàn.
Khen thưởng 4 tập thể khám phá nhanh vụ thảm án tại Tiền Giang ảnh 1Đối tượng Nguyễn Đăng Khoa. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Sáng 15/8, tại trụ sở Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tam Hiệp, có thành tích trong việc khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 13/8 tại địa bàn.

Nội dung vụ án như sau, khoảng 6 giờ ngày 13/8, ông Đinh Văn Trung (sinh năm 1971) trú tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đi chăm sóc người bệnh trở về nhà thì phát hiện vợ là Nguyễn Thị Thanh Hoa (sinh năm 1974), con ruột Đinh Thị Ngọc Ngân (sinh năm 1994), nằm chết trong nhà, cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (sinh năm 2013, con ruột chị Ngân) chết ngoài vườn.

Riêng chị Đinh Thị Ngọc Ánh (sinh năm 2001), con ruột ông Trung may mắn còn sống, bị trói hai tay, hai chân ở trong phòng.

Chị Ánh cho biết, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1987, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), là chồng của chị Đinh Thị Ngọc Ngân chính là hung thủ.

Sau khi ra tay với 3 người, đối tượng Khoa bắt trói, bóp cổ Ánh đến khi ngất xỉu; sau đó chị Ánh tỉnh dậy nhưng được Khoa tha không giết.

Ngay sau khi xuống tay với 3 người và trói tay, chân chị Ánh, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã mở nhạc với âm lượng lớn, phòng khi chị Ánh kêu cứu thì cũng không ai nghe thấy.

Tiếp đến, đối tượng Khoa lấy 1 điện thoại iPhone 6s, 35.000 đồng và sử dụng xe máy Future biển kiểm soát 63B3-465.66 chạy đến khu vực huyện Cai Lậy, uống 17 viên thuốc ngủ và nằm ngủ bên lề đường.

[Bắt nghi can giết hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang]

Đến trưa 13/8, Khoa tỉnh dậy và sử dụng xe máy đi mua thuốc diệt cỏ, sau đó vào 1 căn nhà hoang tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy) uống thuốc diệt cỏ và ngủ tiếp.

Đến trưa 14/8, Khoa tỉnh dậy, đang chạy xe máy trên tỉnh lộ 865, khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc, thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa khai nhận, do nghĩ vợ (chị Ngân) ngoại tình và cha mẹ vợ ép phải ly hôn nên ngày 12/8, đối tượng đã nảy sinh ý định giết vợ.

Do Nguyễn Đăng Khoa đã uống thuốc ngủ và thuốc diệt cỏ trước khi bị bắt nên hiện tại đối tượng đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Đăng Khoa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đánh giá cao các lực lượng chức năng đã khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, khiến người dân an tâm, thêm tin tưởng vào lực lượng công an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục