Khí methane - Thách thức trong cuộc chiến chống ấm lên toàn cầu

Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, lượng khí thải nhà kính methane từ vật nuôi trên thực tế nhiều hơn tất cả các ước tính được đưa ra trước đây.
Khí methane - Thách thức trong cuộc chiến chống ấm lên toàn cầu ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả nghiên cứu mới công bố ngày 29/9, lượng khí thải nhà kính methane từ vật nuôi trên thực tế nhiều hơn tất cả các ước tính được đưa ra trước đây, đồng nghĩa với việc thêm một thách thức nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và tình trạng ấm lên toàn cầu.

Theo kết quả nghiên cứu mới, chỉ riêng trong năm 2011, lượng khí methane trung bình/một vật nuôi cao hơn 11% so với những ước tính dựa trên các số liệu được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc công bố.

Điều đáng quan ngại là các số liệu do IPCC cung cấp đều được các nhà khoa học sử dụng làm dữ liệu nghiên cứu trong khi giới lãnh đạo cũng sử dụng làm cơ sở để hoạch định chính sách về môi trường. Vì vậy việc số liệu ước tính chưa chính xác có thể ảnh hưởng tới các mục tiêu về môi trường.

Cũng theo báo cáo của IPCC, năm 2015, khí methane chiếm 16% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Tuy tồn tại trong bầu khí quyển trong thời gian ngắn hơn carbon dioxide (CO2) nhưng khí methane lại giữ nhiều bức xạ Mặt Trời hơn CO2 và khiến tình trạng ấm lên toàn cầu càng thêm nghiêm trọng. Do đó, việc hiện thực hóa mục tiêu kiềm chế mức nhiệt tăng toàn cầu dưới 2 độ C theo Hiệp định Paris được 196 quốc gia ký kết hồi năm 2015 sẽ vấp phải nhiều khó khăn hơn nếu khí thải methane không nhanh chóng được kiểm soát chặt chẽ.

[Lương thực nghèo chất dinh dưỡng do tình trạng ấm lên toàn cầu]

Ngoài những nguồn tự nhiên như từ các vũng than bùn, sình lầy và các loài côn trùng thì khí methane cũng phát sinh từ hoạt động của con người (chiếm 2/3 lượng khí methane có trong khí quyển).

Khí methane sản sinh từ các hoạt động của con người chủ yếu do rò rỉ khí ga không màu không mùi từ các hoạt động sản xuất và vận chuyển than đá, dầu mỏ và đặc biệt là khí đốt tự nhiên. Các động vật nhai lại như gia súc và cừu hay quá trình phân hủy rác hữu cơ cũng thải ra khí methane vào bầu khí quyển với một lượng tương đương.

Theo các nghiên cứu trước đó, sau khi tăng với tốc độ chậm trong giai đoạn 2000-2006, lượng khí thải methane trong khí quyển nhanh chóng tăng vọt với tốc độ nhanh gấp 10 lần trong thập kỷ vừa qua.

Theo nhà nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ Julie Wolf và cũng là tác giả chính của nghiên cứu đăng trên tạp chí Carbon Balance and Management, ở nhiều khu vực, số lượng các đàn vật nuôi thay đổi liên tục, các tiến bộ trong chăn nuôi cũng giúp cải thiện tầm vóc, kích thước của các loài vật nuôi đồng nghĩa với việc lượng thức ăn tiêu thụ cũng nhiều lên. Cùng với đó, sự thay đổi lớn trong cách thức quản lý các đàn gia súc đã khiến lượng khí thải cao hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra khí thải methane từ đàn gia súc và vật nuôi tăng mạnh nhất tại các khu vực đang phát triển như châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.