Giới học giả đề xuất tăng thuế carbon lên 100 USD mỗi tấn

Tăng thuế carbon từ nay tới năm 2030 lên 100 USD/tấn có thể giúp ngăn chặn hiện tượng ấm lên toàn cầu, một trong những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.
Giới học giả đề xuất tăng thuế carbon lên 100 USD mỗi tấn ảnh 1(Nguồn: Steemit)

Tăng thuế carbon từ nay tới năm 2030 lên 100 USD/tấn có thể giúp ngăn chặn hiện tượng ấm lên toàn cầu, một trong những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia kinh tế Mỹ đã đưa ra nhận định trên trong báo cáo công bố ngày 29/5.

Theo học giả từng đoạt giải Nobel, Joseph Stiglitz, và cựu kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) Nicholas Stern, tới năm 2020, thuế carbon nên bị đánh thuế từ 40-80 USD/tấn, và tăng lên mức 50-100 USD/tấn tới năm 2030 để khuyến khích các doanh nghiệp và các chính phủ giảm khí phát thải ngay cả khi giá nhiên liệu hóa thạch ở mức thấp.

Đối với các nước nghèo, 2 chuyên gia này đề xuất mức áp thuế carbon thấp hơn do nền kinh tế của những nước này dễ bị tổn thương hơn.

[Thế giới cần 300 tỷ USD mỗi năm để đối phó với biến đổi khí hậu]

Khái niệm "thuế carbon" lần đầu tiên được cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đưa ra và cho tới nay được nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ. Đây là một loại thuế môi trường đánh vào lượng thải khí carbon phát thải trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ủng hộ việc áp thuế carbon tại Mỹ, cho rằng việc làm này sẽ đe dọa việc làm của người dân Mỹ. Thuế carbon tại EU hiện ở mức dưới 6 USD/tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.