Khởi công đồng loạt nhiều dự án bất động sản tại phía Nam

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, hàng loạt dự án ở phía Nam như Midory Park The Glory, Swiss-Belresidences Upper East Saigon... được khởi công sau chuỗi ngày dài khan hiếm nguồn cung mới.
Khởi công đồng loạt nhiều dự án bất động sản tại phía Nam ảnh 1Phối cảnh dự án The Peak Garden tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong tháng cuối của năm 2021, thị trường bất động sản tiếp tục sôi động bất chấp dịch bệnh vẫn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, khu vực phía Nam, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh kể từ quý 2/2021 lại ghi nhận sự nở rộ của thị trường bất động sản.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, hàng loạt dự án ở phía Nam được khởi công sau chuỗi ngày dài khan hiếm nguồn cung mới.

Mở màn cho tháng 12 phải kể đến dự án Midory Park The Glory do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thực hiện. Midory Park The Glory có quy mô gồm 2 tòa tháp B và C; mỗi tháp cao 25 tầng được nối với nhau bằng cầu thép ở tầng 22. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là tổng thầu thi công toàn bộ dự án. 

Dự án Midori Park The Glory sở hữu vị trí đắc địa tại thành phố mới Bình Dương, ngay phía sau trung tâm hành chính và liền kề khu công nghiệp VSIP 2. Từ vị trí của dự án dễ dàng kết nối đến các tuyến đường lớn như cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, Quốc lộ 13...

Tiếp nối là sự kiện khởi công dự án Swiss-Belresidences Upper East Saigon vào ngày 3/12 do chủ đầu tư Hasco Group cùng tổng thầu thi công Coteccons thực hiện.

Swiss-Belresidences Upper East Saigon là khu căn hộ hàng hiệu tọa lạc tại địa chỉ 800 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức.

Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường ở thời điểm cuối năm này. Dự án Swiss-Belresidences Upper East Saigon có quy mô 360 căn hộ thuộc phân khúc hàng hiệu với diện tích lớn.

Với mốc ngày 7/12, dự án Urban Green được Coteccons cùng Kusto Home - thương hiệu phát triển bất động sản của tập đoàn đa ngành quốc tế Kusto Group ký kết hợp tác và động thổ khởi công.

Urban Green tọa lạc tại đường số 6, Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức có quy mô khoảng 2ha, xây dựng 3 block nhà cao 23 tầng với số căn hộ tương ứng khoảng 735 căn.

Rất nhanh chóng, tại thị trường Bình Dương cũng ghi nhận sự kiện khởi công dự án thứ hai trong tháng cuối năm. Cụ thể, sáng 9/12, dự án Khu căn hộ-thương mại dịch vụ cao tầng Opal Skyline do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư và nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Phước Thành đã được khởi công xây dựng tại thành phố Thuận An.

Tiếp đó, vào ngày 11/12, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã khởi công xây dựng dự án The Peak Garden tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư với quy mô 5,2ha.

The Peak Garden gồm khu nhà ở thấp tầng với 110 căn biệt thự và khu nhà ở cao tầng với 1.000 căn hộ thuộc 2 khối tháp cao 25 tầng và 2 tầng hầm. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là nhà thầu chính thi công phần thô và hoàn thiện, thời gian thi công trong vòng 25 tháng.

[Việt Nam có 201 dự án bất động sản được công nhận chứng chỉ xanh]

Cũng tại thị trường phía Nam, ngày 14/12, Công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Dragon Pearl tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dragon Pearl là dự án đất nền, nhà phố, shophouse liền kề với quy mô hơn 48ha tọa lạc ngay mặt tiền trục đường đại lộ 30m của Khu đô thị mới 50ha thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vị trí giáp ranh Hóc Môn và huyện Bình Chánh.

Dự án này được phát triển với đa dạng chuỗi sản phẩm gồm hơn 1.499 nền nhà phố liền kề, 180 nền biệt thự song lập và 1 khu căn hộ chung cư phức hợp cao tầng. Dự án có diện tích trung bình từ 80-150m2 với pháp lý chuẩn và có sổ hồng riêng.

Dự kiến ngày 18/12 tới, dự án MT Eastmark City cũng sẽ chính thức được khởi công với mức giá bán từ 36 triệu/m2. MT Eastmark City được đánh giá là một trong những dự án mới có giá bán tốt nhất trên thị trường thành phố Thủ Đức nói riêng và toàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Những sự kiện khởi công các dự án bất động sản được ghi nhận trong nửa đầu tháng của tháng 12/2021 tại khu vực phía Nam cho thấy dấu hiệu khởi sắc của thị trường. Các dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành và bổ sung nguồn cung lớn cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục