Khởi động Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 năm 2025

Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn phát động mùa giải thứ 6 năm 2025, mở rộng cơ hội cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi.

Khởi động Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 năm 2025

Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn thuộc báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) chính thức phát động mùa giải thứ 6 năm 2025.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) sáng lập và tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc "của thiếu nhi" (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc "vì thiếu nhi" (thiếu nhi là đối tượng phục vụ).

Giải thưởng bao gồm 1 Giải thưởng Lớn mang tên Hiệp sỹ Dế Mèn (Cricket Knight) và một số Tặng thưởng mang tên Khát vọng Dế Mèn (Cricket Desire).

Trải qua 5 mùa giải đã có 3 giải Hiệp sỹ Dế Mèn lần lượt được trao cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (năm 2020), Trần Đức Tiến (năm 2023), Lý Lan (năm 2024) cùng 23 giải Khát vọng Dế Mèn, 4 Tặng thưởng được trao cho các văn nghệ sỹ trong và ngoài nước, trong đó có 7 tác giả là thiếu nhi.

Đối với mùa giải thứ 6 năm 2025, Ban tổ chức quy định tất cả các tác phẩm hoặc bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác, hoàn thiện hoặc công bố trong năm 2024-2025 (từ 1/1/2024-20/4/2025) đều có quyền dự thi.

Hạn chót nhận tác phẩm là vào 24 giờ ngày 20/4/2025.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025.

Bản thảo tác phẩm dự thi, xin gửi về email: giaithuongdemen@thethaovanhoa.vn

Bản cứng (sách in, băng đĩa...) gửi 6 bản sao mỗi tác phẩm về: Báo Thể thao và Văn hóa, số 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 024.3828601. ĐTDD: 0936.140843.

Hội đồng giám khảo năm nay tiếp tục do nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng./.

Kết quả Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 5 - 2024

I. Giải Hiệp sỹ Dế Mèn được trao cho nhà văn Lý Lan với "Tự truyện một con heo" (Nhà xuất bản Trẻ) cùng những cống hiến cho văn học thiếu nhi trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của bà.

II. Giải Khát vọng Dế Mèn (5 giải, xếp theo thứ tự a, b, c tên tác phẩm)

1. "Cuộc phiêu lưu của Dế Út" (bộ truyện tranh 4 tập của LinhRab, Nhà xuất bản Kim Đồng).

2. "Dưới khung trời ngát xanh" (bản thảo truyện dài của Lữ Mai).

3. "Thư viện kỳ bí" (bản thảo tranh truyện của Lê Sinh Hùng, 14 tuổi).

4. "Trăng ơi… từ đâu đến?" (ca khúc của Thái Chí Thanh, phổ thơ Trần Đăng Khoa).

5. "Vương quốc nhỏ bí mật" (thơ của Lã Thanh Hà, minh họa Như Quỳnh, Nhà xuất bản Hà Nội, Crabit Kidbooks).

III. Tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo Dế Mèn (2 Tặng thưởng)

1. Chùm sách thiếu nhi trong bộ "Vun đắp tâm hồn" (Nhà xuất bản Kim Đồng) của nhà văn May gồm "Bánh mì gối xinh" (Thư Cao vẽ) và "Ông già Noel và cuộc phiêu lưu của đôi giày mới" (Thảo Võ vẽ).

2. "Con khỉ vàng Bắp ở Rú Mò" (bản thảo truyện dài của Đặng Chương Ngạn).

IV. Chứng nhận vào Vòng chung khảo Dế Mèn

1. "Kho báu trong thành phố" (truyện dài của Nguyễn Khắc Cường, Nhà xuất bản Trẻ).

2. "Mật hiệu OGO" (truyện dài, 6 tập của Kiều Bích Hương, Nhà xuất bản Kim Đồng).

3. "Trạng Quỳnh thời nhí nhố" (series phim hoạt hình 3D do Alpha Animation Studio kết hợp cùng SConnect Việt Nam sản xuất).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.