Khởi tố vụ khai thác trái phép gần 26m3 gỗ tại rừng phòng hộ

Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (Gia Lai) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc khai thác trái phép gần 26m3 gỗ rừng xảy ra tại lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 371, xã Ia Chía.
Khởi tố vụ khai thác trái phép gần 26m3 gỗ tại rừng phòng hộ ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 18/5, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (Gia Lai) Lâm Văn Long cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” đối với vụ việc khai thác trái phép gần 26m3 gỗ rừng xảy ra tại lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 371, xã Ia Chía, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Trước đó, vào ngày 9/5, khi Đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý bảo vệ rừng huyện Ia Grai tiến hành tuần tra trên địa bàn xã Ia Chía đã phát hiện một số đối tượng dùng xe máy cày chở gỗ tại khu vực lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 371.

Khi phát hiện có đoàn kiểm tra, các đối tượng này đã bỏ trốn vào rừng.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều gốc cây bị cưa hạ, mùn cưa nằm dưới gốc cây còn mới.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra gốc chặt, xác định 27 gốc gỗ, chủng loại Sp5, Sơn huyết (gỗ nhóm I); trong đó, có 15 gốc cây còn nguyên thân tại hiện trường có khối lượng hơn 14m3; 12 cây bị chặt không còn nguyên thân hiện trường có khối lượng gỗ gần 8,5m3; 4 lóng gỗ đã và đang được kéo ra ngoài với khối lượng hơn 3m3.

[Xác định nguyên nhân vụ cháy 50ha rừng thông tại Gia Lai]

Tổng khối lượng thiệt hại của vụ vi phạm là gần 26m3 gỗ thuộc rừng phòng hộ.

Hiện toàn bộ tang vật vi phạm vẫn chưa thể gom kéo ra khỏi hiện trường do địa hình khu vực khai thác rất khó khăn cho việc vận chuyển.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Chía và Kiểm lâm địa bàn xã Ia Chía có trách nhiệm trông coi, bảo vệ hiện trường, tổ chức gom kéo toàn bộ tang vật của vụ vi phạm; đồng thời, tạm giữ hai máy cưa xăng, một máy cày và một rơ mooc.

Trong quá trình mật phục để bắt giữ vụ vi phạm trên, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai phát hiện ông Mai Thế Hưng (36 tuổi, thôn Chư Bồ II, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai) có dấu hiệu nghi vấn nên đã mời ông Hưng lên làm việc.

Qua đấu tranh lấy lời khai ban đầu, ông Hưng khai nhận đã cùng với người tên Phong, cùng nơi cư trú vào khu vực tiểu khu 371 để mua phân bò và tiện thể mang theo cưa máy để cắt gỗ về làm chuồng heo.

Xét thấy vụ vi phạm trên đã vượt quá mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Ia Grai để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.