Khu vực Bắc Bộ tới Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, trời rét

Dự báo từ 13 đến 17/1, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét; riêng ngày 16-17/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rét. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rét. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhận định xu thế thời tiết từ 12-14/1, các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An sẽ có mưa. Từ đêm 12 có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông; trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vài nơi. Các khu vực khác, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Từ 13 đến 17/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng ngày 16-17/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm 13-14/1 trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 14-16/1 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; tại đảo Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6.

Ngày và đêm 13/1, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
null

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.