Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi lên tới 37 độ C

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra với nhiệt độ có nơi lên tới 37 độ C trong khi Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi lên tới 37 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23/4, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra với nhiệt độ có nơi lên tới 37 độ C.

Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 55-98%, độ ẩm tại Hà Nội từ 60-97%.

[Nắng nóng lan rộng ở Bắc và Trung Bộ, Hà Nội lên đến 33 độ C]

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu Đông Bắc 27-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi phía Tây 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.