Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá

Theo dự báo, từ chiều tối 23/3 đến ngày 25/3, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to, mưa dông tập trung vào chiều và đêm.
Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao nên từ chiều tối 23/3 đến ngày 25/3, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30 mm/24 giờ), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 40-70 mm/24 giờ), mưa dông tập trung vào chiều và đêm.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 23/3 và ngày 24/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

[Điện Biên: Gió mạnh, mưa đá gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và hoa màu]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục