Khu vực từ Nghệ An đến Huế và Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ

Dự báo, ngày 27-28/3, từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương thấp phổ biến 50-60%; Đông Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

Mỗi khi phải ra đường, dù người lớn hay trẻ em đều dùng mọi biện pháp như khẩu trang hay áo chống nắng để chống lại cái nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Mỗi khi phải ra đường, dù người lớn hay trẻ em đều dùng mọi biện pháp như khẩu trang hay áo chống nắng để chống lại cái nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 26/3, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết ngày 26/3, vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng cục bộ, độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55-65%.

Dự báo, ngày 27-28/3, khu vực từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%; khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Cụ thể, ngày 27/3, khu vực từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-15 giờ.

Ngày 28/3, vùng núi phía Tây Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 12-15 giờ.

Ngày 27-28/3 miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50- 55%, thời gian nắng nóng từ 12-15 giờ.

Cảnh báo, từ ngày 29/3 tới nắng nóng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Huế. Nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29/3. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa," ông Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.