Khủng hoảng Haiti: Liên hợp quốc sơ tán nhân viên

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric ngày 13/3 tuyên bố tổ chức này sẽ giảm bớt sự hiện diện tại Haiti theo quy trình quản lý rủi ro an ninh song vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.

Binh sỹ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince ngày 6/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince ngày 6/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Caribe, Liên hợp quốc sẽ sơ tán những nhân viên không thiết yếu khỏi Haiti do lo ngại tình hình an ninh bất ổn tại quốc gia Caribe này.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric ngày 13/3 tuyên bố tổ chức này sẽ giảm bớt sự hiện diện tại Haiti theo quy trình quản lý rủi ro an ninh song vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.

Trước đó, khi được hỏi về kế hoạch sơ tán nhân viên, người phát ngôn Liên hợp quốc khẳng định tổ chức này sẽ không rời Haiti và từ chối đề cập đến tình huống giả định.

Cùng ngày, Tổng thống Kenya William Ruto cam kết sẽ triển khai phái đoàn đến hỗ trợ lực lượng cảnh sát ở Haiti sau khi Hội đồng Chuyển tiếp của nước này thành lập.

Hôm 12/3, Kenya tuyên bố hoãn triển khai 1.000 cảnh sát đến hỗ trợ Haiti do lo ngại khoảng trống quyền lực tại quốc gia Caribe này sau khi Thủ tướng Henry từ chức.

Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Korir Sing'Oei lý giải rằng tình hình Haiti đã thay đổi “đáng kể” sau tuyên bố của Thủ tướng Henry.

Nhiều nhà hoạt động Haiti đã biểu tình trước cửa Đại sứ quán Canada ở Port-au-Prince ngày 12/3 để phản đối Hội đồng Chuyển tiếp gồm 9 thành viên tiếp quản công việc sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức.

Chính phủ Haiti cùng ngày nhấn mạnh rằng các hoạt động biểu tình cũng bị cấm cả ngày lẫn đêm trong khuôn khổ lệnh giới nghiêm và lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài đến ngày 7/4 nhằm lập lại trật tự.

Trong một diễn biến khác liên quan, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne xác nhận nước này đã sơ tán một số nhân viên ngoại giao tại Haiti do lo ngại bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.