Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Giang

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Giang Lâm Thế Hùng, kỳ thi năm nay tại Cụm thi số 5 - Hội đồng thi Sở có 5.180 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 299 thí sinh tự do thi tại 20 điểm thi.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại Hà Giang.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, ý thức được tầm quan trọng tổ chức kỳ thi tại tỉnh sau những vấn đề bức xúc trong dư luận ở kỳ thi năm 2018, kỳ thi Trung học phổ thôngquốc gia 2019 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Hà Giang vào cuộc, chỉ đạo sát sao công tác tổ chức một kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, trung thực để không xảy ra sự cố như năm 2018, lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang làm Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Hà Giang.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho biết, Kỳ thi năm nay tại Cụm thi số 5 - Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang có 5.180 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 299 thí sinh tự do thi tại 20 điểm thi.

Hiện nay, công tác in sao đề thi đang được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tổ chức in sao tại một địa điểm biệt lập, thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly triệt để theo 3 vòng độc lập đảm bảo an ninh, an toàn, chú trọng đến các phương án bảo mật, phòng chống cháy nổ. Công tác đưa đề thi, bảo quản đề thi, bài thi được triển khai đúng quy định, có carmera giám sát, bố trí công an bảo vệ 24/24 giờ.

Phương án hỗ trợ thí sinh diện chính sách tham gia ôn thi được Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang chú trọng. Toàn tỉnh có 2.868 thí sinh được hưởng chế độ nhận trên 43 tấn gạo hỗ trợ trong một tháng ôn thi.

Tỉnh cũng đã trích ngân sách cấp kinh phí trên 812 triệu đồng hỗ trợ cho số thí sinh này trong thời gian ôn thi. Đặc biệt, các thí sinh nhà ở xa điểm thi cũng được các trường Phổ thông dân tộc nội trú bố trí ưu tiên chỗ ở cho thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Tỉnh đoàn Hà Giang sẽ triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” nhằm giúp đỡ các thi sinh tham gia kỳ thi như nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện vận chuyển.

Để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỉnh Hà Giang cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế, bảo đảm giao thông thông suốt và phương án xử lý trong điều kiện xảy ra thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất gây ách tắc giao thông.

Việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi hoạt động thông suốt 24/24 giờ, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm cấp điện, nước cho kỳ thi đã được các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tinh của tỉnh triển khai các phương an chi tiết.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông tỉnh Hà Giang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang trong việc tổ chức kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên làm công tác thi cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ thi.

Ban Chỉ đạo thi của tỉnh phải chọn lọc công tác nhân sự, tất cả cán bộ coi thi, chấm thi, giám sát phải được Công an tỉnh thẩm định về nhân thân để đảm bảo cán bộ coi thi đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm trong công tác tham gia tổ chức kỳ thi.

Cần xây dựng kế hoạch chi tiết của từng ngành, phân công rõ người rõ việc trong việc xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, phòng chống chảy nổ, đảm bảo điện, nước, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống mưa lũ. Đặc biệt là bố trí nơi bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, đúng quy chế, phương án lắp carmera, phương án trực bảo vệ 24/24 giờ.

Hội đồng thi tỉnh Hà Giang cần tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập quy chế, hiểu sâu quy trình, các khâu làm thi. Trong quá trình làm thi, cán bộ coi thi đặc biệt không vận dụng hay sáng tạo ra cách làm thi ngoài quy chế thi và công tác hướng dẫn tổ chức kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu Hội đồng thi tỉnh Hà Giang chú trọng các nguy cơ lộ lọt đề thi trong quá trình in sao, vận chuyển đề thi, bảo quản, bảo mật đề thi tại điểm thi, nhắc nhở cán bộ coi thi đề phòng thí sinh gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao; tăng cường công tác giám sát đảm bảo an ninh, an toàn về công nghệ trong khu vực in, sao đề thi.

Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, những người làm thi sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng Hà Giang đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, chu đáo, song vẫn phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân trong thực thi nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục