Kiên Giang chủ động ứng phó với nước lũ đang lên

Tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với nước lũ đang lên nhanh để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cáchuyện vùng Tứ giác Long Xuyên tập trung triển khai các biện pháp ứng phó vớinước lũ đổ về đang lên nhanh để bảo vệ lúa và cuộc sống của nhân dân.

Đối với diện tích lúa Thu Đông ở huyện Hòn Đất, phần lớn diện tích này không cóhệ thống đê bao hoặc đê bao không vững chắc, tỉnh yêu cầu các huyện cần huy độnglực lượng, phương tiện gia cố, bồi trúc các đoạn, tuyến bờ bao có nguy cơ sạtlở, nước tràn qua; tập trung máy bơm công suất lớn sẵn sàng bơm tiêu úng khi mưabão kéo dài bất lợi; tổ chức tổ, đội tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợpchuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để triển khai ứng phó nhanh khi tìnhhuống xấu xảy ra.

Các địa phương khác trong vùng lũ khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và thu đôngđể phòng tránh lũ cao trong những ngày tới gây thiệt hại và thất thoát sau thuhoạch. Vận động các hợp tác xã, tổ, đội sản xuất và bà con nông dân kiểm tra,gia cố bờ bao, cống bọng, chủ động phương tiện bơm tát để phòng tránh úng ngập.

Tỉnh kiểm tra, thông báo cho các doanh nghiệp, hộ dân nuôi trồng thủy sảntrong vùng Tứ giác Long Xuyên triển khai những biện pháp chủ động ứng phó trongthời đoạn lũ dâng cao đến cuối tháng 10/2013.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giangtheo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của lũ, thông báo kịp thời cho các địaphương và nhân dân vùng lũ biết để chủ động ứng phó, nhằm hạn chế đến mức thấpnhất những thiệt hại do lũ gây ra; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phươngtiện ứng cứu khi cần thiết.

Theo Chi cục Thủy lợi Kiên Giang, nước lũ vùng nội đồng Tứ giác Long Xuyên trênđịa bàn tỉnh Kiên Giang đang lên nhanh do hai đập tràn Tha La và Trà Sư của tỉnhAn Giang xả lũ trở lại vào ngày 11/10/2013 kết hợp với mưa nhiều và triều cườngdâng. Hiện, nước lũ đã tràn đồng vùng này bình quân ở mức 0,3-0,4 m.

Dự báo những ngày tới, lũ tiếp tục lên với cường suất khoảng 5cm/ngày và trong10 ngày tới, mực nước nội đồng vùng Tứ giác Long Xuyên sẽ cao hơn so với hiệnnay từ 0,4-0,5 m, đe dọa nghiêm trọng trên 2.000ha lúa hè thu muộn và 1.200 halúa thu đông tại huyện Hòn Đất và ảnh hưởng đến sản xuất lúa thu đông ở các địabàn thành phố Rạch Giá, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao.

Nước lũ đã gây ngập nhiều nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt nhân dânmột số địa phương ở huyện đầu nguồn lũ Giang Thành./.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.