Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: 41 thí sinh F0 đăng ký dự thi
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2022-2023 thành phố Hà Nội, tính đến 9 giờ ngày 18/6, toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi.
Sáng 18/6, các em dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ và thu bài lúc 10 giờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sáng 18/6, gần 107.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến 203 điểm thi để làm bài thi môn đầu tiên - Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Thời tiết thuận lợi, giao thông thông thoáng, các điểm thi đều có lực lượng địa phương hỗ trợ kịp thời.
Thông tin nhanh từ Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2022-2021, công tác tổ chức kỳ thi tại 203 điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Tại các điểm thi chưa ghi nhận có sự cố nghiêm trọng nào.
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực các điểm thi đều được bảo đảm. Để phòng ngừa các tình huống liên quan đến dịch bệnh và các sự tình huống khác, căn cứ tình hình thực tế, từng điểm thi đều đã có kịch bản dự phòng, sẵn sàng ứng phó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.
Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2022-2023 thành phố Hà Nội, tính đến 9 giờ ngày 18/6, toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi. Các điểm thi có thí sinh F0 đã bố trí cho các thí sinh này làm bài thi ở phòng thi riêng với đầy đủ điều kiện phòng dịch an toàn, không gây ra lo lắng cho các thí sinh khác dự thi cùng điểm thi. Toàn thành phố còn có 45 thí sinh diện F0 đăng ký xét tuyển vào lớp 10.
Theo đó, thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp và có tên trong danh sách đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo sẽ được áp dụng theo phương thức xét tuyển.
Công thức như sau: Điểm xét tuyển là tổng các điểm Trung học cơ sở, trung bình môn Toán, trung bình môn Ngữ văn, trung bình môn Ngoại ngữ và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm Trung học cơ sở là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của thí sinh ở cả 4 năm học cấp Trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó./.
Hôm nay, gần 107.000 học sinh Thủ đô bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)Ghi nhận thời điểm 6h30 sáng tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), rất đông bậc phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi này. (Ảnh: PV/Vietnam+) Môn thi hôm nay là Ngữ văn. Các bậc phụ huynh đang dặn dò con trước khi khi bước vào phòng thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)Một phụ huynh quạt mát cho thí sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+) Bước vào môn thi đầu tiên với tâm trạng hồ hởi, bạn Hồ Ngọc Lê, học sinh THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình) chia sẻ: "Hôm nay đi thi em không có một chút lo lắng nào cả bởi vì em đã ôn tập rất kỹ cho môn Văn. Em mong giành được 8,5 điểm." (Ảnh: PV/Vietnam+)Tình nguyện viên phát quạt chống nóng cho các thí sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)Các tình nguyện viên gửi 'gói lời chúc' tới các sỹ tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)Lực lượng chức năng đang phân làn, điều tiết giao thông quanh điểm thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)Các bậc phụ huynh nôn nóng chờ con ngoài cổng trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)Còn tại điểm trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) các thí sinh cũng đã có mặt đầy đủ. Hôm nay tại điểm trường này có 481 thí sinh với 23 phòng thi và 2 phòng dự phòng, 73 cán bộ coi thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)Nhóm học sinh rất tự tin trước môn thi đầu tiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)Các thí sinh đang xếp hàng chuẩn bị vào phòng thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)Tại điểm thi này có thí sinh bị gãy chân được nhân viên y tế và cán bộ tại điểm thi đưa vào phòng thi. (Ảnh: PV/Vietnam+) Học sinh xếp hàng chờ cán bộ coi thi đọc tên vào phòng thi. (Ảnh: PV/Vietnam+) Kỳ thi tuyển sinh THPT 2022-2023 là kỳ thi rất căng thẳng khi số chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập chỉ đáp ứng được khoảng hơn 60% nhu cầu của học sinh và phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+) Giám thị phổ biến lại quy chế thi trước khi môn thi đầu tiên bắt đầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)Sáng nay, các em dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ và thu bài lúc 10 giờ. Buổi chiều nay, các em sẽ thi môn thứ hai là Ngoại ngữ (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây là kỳ rất căng thẳng của thí sinh do áp lực cao, khi chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ đáp ứng được nhu cầu của khoảng trên 60% tổng số thí sinh.
Bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 được đánh giá là căng thẳng, đa số các sỹ tử tại Thủ đô vẫn thể hiện một phong thái tự tin trước giờ thi.
Trong khi các thí sinh hồi hộp chờ đợi vào phòng thi thì ở bên ngoài cổng trường, các phụ huynh cũng thấp thỏm lo âu, nhất là với các phụ huynh lần đầu có con dự thi vào lớp 10.
Sáng nay, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đã kết thúc môn thi Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Dưới đây là đề thi chính thức.
Hội Khuyến học Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh.
Việc ứng dụng chương trình đào tạo của các quốc gia tiên tiến như Đức, Nhật Bản... sẽ giúp sinh viên sở hữu bằng cấp và kỹ năng được toàn cầu công nhận, đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng “thành phố học tập,” đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thích ứng chuyển đổi số hiện nay.
Với nhiều chính sách có hiệu lực, ngành giáo dục sẽ có nhiều thay đổi lớn trong năm mới như tăng lương, tăng phụ cấp; sở giáo dục được tuyển giáo viên; cả nước thống nhất một bộ sách giáo khoa...
Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và phả đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển đại học.
Không khí tưng bừng, vui vẻ và ấm áp, đặc biệt là sự trân trọng tình cảm gia đình và gìn giữ văn hóa cổ truyền của người Việt là ấn tượng đặc biệt với các sinh viên quốc tế về Tết Nguyên đán Việt Nam.
Xúng xính trong trang phục áo dài truyền thống của người Việt, các sinh viên quốc tế hào hứng khi được bày mâm ngũ quả, cắm hoa, gói bánh chưng và chơi các trò chơi dân gian, trải nghiệm Tết Việt.
Năm 2026, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về giáo dục sẽ được triển khai mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế, "sánh vai với cường quốc năm châu."
Mỗi dịp Tết đến, nhiều trường học trên cả nước lại tổ chức cho học sinh trải nghiệm gói bánh chưng xanh như một cách thức để trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Với kiến trúc kiểu Pháp nằm trong rừng thông cổ thụ, Trường Đại học Đà Lạt là một điểm đến lý thú dành cho du khách, nhất là trong các ngày nghỉ, dịp Tết đến Xuân về.
Giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên không bị giới hạn chỉ kiêm nhiệm tối đa 2 nhiệm vụ như giáo viên phổ thông và được nghỉ hè từ 4 đến 8 tuần.
Các trường học tưng bừng tổ chức hoạt động trải nghiệm Tết cho học sinh để các em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc, cũng là cách lưu truyền văn hóa cho thế hệ tương lai.
Tại Điều 19 Luật Thủ đô sửa đổi dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 1 vào tháng 4/2026, ban soạn thảo dự án đề xuất Hà Nội sẽ được phép thành lập trường chuyên từ cấp trung học cơ sở.
Tổng Bí thư nhấn mạnh công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Ea Rốk sẽ góp phần phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên cho biết, tính đến hết tháng 12/2025, hàng nghìn giáo viên trên địa bàn đã khắc phục được tình trạng phát âm nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N.
Theo dự thảo thông tư vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, các sở giáo dục và đào tạo phải dạy thực nghiệm bản thảo tài liệu trước khi trình thẩm định nhằm nâng cao tính sư phạm, tính khả thi và mức độ phù hợp của tài liệu khi triển khai thực tế.
Thứ trưởng Reynaldo Veláquez Zaldivar nhấn mạnh việc hợp tác với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng nhất của Bộ Giáo dục Đại học Cuba trong thời gian gần đây.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ sở đào tạo phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên.
Nghị quyết 71 đề cao đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, chú trọng năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học thực chất, hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực bền vững.
Lễ hội văn hóa dân gian năm 2026 tại trường M.V. Lômônôxốp giúp học sinh trải nghiệm và hiểu sâu sắc về văn hóa truyền thống Việt Nam qua các hoạt động sôi động.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc "siết" tăng chỉ tiêu tuyển sinh nnhằm chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát hình thức sang nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và hiệu quả đầu ra.
Sau hơn một thập kỷ tổ chức, lần đầu tiên một nữ sinh đến từ Lào nhận giải thưởng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Nghệ An năm 2026.
Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh khẳng định, đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là trách nhiệm tiếp nối truyền thống hợp tác khoa học và giáo dục giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Đây là chương trình học bổng toàn phần nhưng không cấp bằng. Người học được tham gia các hoạt động nghiên cứu tại đại học ở Mỹ trong thời gian từ 6 đến 10 tháng trong năm học 2027-2028.
Thí sinh phải đạt sơ tuyển mới được đăng ký dự thi. Bài thi gồm các phần thi bắt buộc và tự chọn, thí sinh sẽ biết điểm ngay sau khi kết thúc bài thi trên máy tính...