Lại xảy ra đấu súng giữa binh sỹ Ấn Độ-Pakistan tại biên giới

Đấu súng tiếp tục xảy ra giữa Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ và Lực lượng biên phòng Pakistan ở khu vực Kashmir đang tranh chấp.
Lại xảy ra đấu súng giữa binh sỹ Ấn Độ-Pakistan tại biên giới ảnh 1Binh sỹ Pakistan gác tại Wagah, dọc biên giới Pakistan-Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài phát thanh AIR của Ấn Độ ngày 10/11 đưa tin đấu súng tiếp tục xảy ra giữa Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ và Lực lượng biên phòng Pakistan dọc Đường biên giới quốc tế (IB) ở khu vực Kashmir đang tranh chấp giữa hai nước.

Theo nguồn tin trên, vụ đấu súng xảy ra tối 9/11 ở khu vực Samba, cách thành phố Jammu - thủ phủ mùa Đông của Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - 53km về phía Nam, song không gây thương vong.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc họp cấp chỉ huy lữ đoàn hai bên, trong đó nhất trí chấm dứt các vụ nã đạn pháo và đấu súng qua biên giới. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ kéo dài một tháng.

Trước đó, hồi đầu tuần này, 2 binh sỹ Ấn Độ cũng đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Pakistan tại Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Đường biên giới trên thực tế LoC dài 720km và IB dài 198km chia vùng Kashmir thuộc dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, tại khu vực này vẫn xảy ra đấu súng giữa lực lượng biên phòng hai nước và hai bên đều cáo buộc nhau khiêu khích trước.

Theo số liệu thống kê của Ấn Độ, năm 2014 là năm có số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhiều nhất với 564 vụ, trong đó 411 vụ qua biên giới IB và 153 vụ qua biên giới LoC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.