Lâm Đồng chuẩn bị các điều kiện đón khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ khi nới lỏng giãn cách xã hội, mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.
Lâm Đồng chuẩn bị các điều kiện đón khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép các điểm tham quan du lịch mở cửa đón khách từ ngày 23/4, cũng như nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Lạt đã dần nhộn nhịp trở lại sau hơn 1 tháng trầm lắng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tuy chưa thống kê cụ thể, mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật (25-26/4), thành phố Đà Lạt đã đón lượng khách khá lớn từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trong cả nước. Lượng khách lên Đà Lạt chủ yếu bằng xe ôtô 4-7 chỗ và xe môtô. Ghi nhận ở dọc Quốc lộ 20, các cửa ngõ vào Đà Lạt, lượng khách đến từ những phương tiện cá nhân tăng mạnh vào chiều thứ Bảy đến chiều Chủ Nhật.

[Các khu, điểm du lịch đảm bảo an toàn khi mở cửa đón khách trở lại]

Trong khi đó, các khu điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt sau khi được phép mở cửa trở lại nhưng cũng chỉ đón khách cầm chừng, để chuẩn bị các phương án vừa kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch. Các quán càphê, quán ăn có không gian rộng hoặc có phong cách đặc trưng của Đà Lạt là nơi du khách đến nhiều.

Ba ngày cuối tuần (24-26/4), sau khi hết thời gian cách ly xã hội, thành phố Đà Lạt đón gần 16.600 du khách đến tham quan nghỉ dưỡng; trong đó, có 618 khách nước ngoài. Một số khách sạn ở trung tâm thành phố Đà Lạt và khách sạn có sao như Sài Gòn-Đà Lạt, TTC Ngọc Lan, Golf Valley… có khá đông du khách lưu trú.

Ở các khu vực trung tâm Đà Lạt như Hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, chợ Đà Lạt, chợ đêm Đà Lạt…, du khách tập trung khá đông vào buổi chiều, tối để chụp hình và mua sắm. Các vườn dâu tây là nơi được nhiều du khách chọn lựa để tham quan trải nghiệm.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tình hình khách nội địa đang bắt đầu có dấu hiệu khả quan. Hiện nay, Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị du lịch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị các điều kiện đón tiếp phục vụ khách trong dịp lễ 30/4-1/5/2020.

Cụ thể, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tổ chức đón tiếp khách đến lưu trú, nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của ngành y tế. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được phép tổ chức lại các hoạt động tham quan, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí đông người. Các đơn vị kinh doanh lữ hành hạn chế đón khách có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh đang tập trung chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như đảm bảo cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, công tác an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy; niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, gian lận, bội tín trong hoạt động kinh doanh…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.