Lâm Đồng điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng từ thông tin báo chí

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chủ rừng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định trước 20/6.
Lâm Đồng điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng từ thông tin báo chí ảnh 1Hiện trường khu vực đồi thông bị triệt hạ xung quanh là rừng thông hàng chục năm tuổi. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản số 3876/Ủy ban Nhân dân-LN chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 158C, phường 5 (thành phố Đà Lạt), theo phản ánh của các cơ quan báo chí.

Tại văn bản này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thành phố khẩn trương xác minh điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 158C.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương tổ chức giải tỏa, lập hồ sơ trồng ngay lại rừng, hoàn thành trước ngày 20/6; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định trước ngày 20/6.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt điều tra xử lý nghiêm vụ vi phạm trên theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử lực lượng phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt xác minh, xử lý nghiêm vụ vi phạm trên.

[Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt]

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là đơn vị chủ rừng sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ khám nghiệm hiện trường không được để đối tượng vi phạm, canh tác, sử dụng sang nhượng diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định. Các công việc này phải hoàn thành trước ngày 20/6.

Trước đó, ngày 1/6, một số cơ quan báo chí phản ánh vụ phá rừng đặc dụng, bao chiếm đất rừng trái phép trên diễn ra tại khu vực khoảnh 2, tiểu khu 158C, lâm phần này do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý, nằm trên địa bàn Phường 5 (thành phố Đà Lạt). Tại đây, hàng chục cây thông 3 lá có đường kính gốc từ 20-50cm đã bị các đối tượng sử dụng cưa máy cưa hạ sát gốc. Thân cây bị cắt khúc, chôn lấp, phần gốc cây được lấp đất nhằm che dấu hành vi vi phạm.

Ngoài ra, tại khu vực này, nhiều cây rừng thuộc đối tượng rừng cây lá rộng cũng bị các đối tượng cưa hạ. Dấu vết hiện trường cho thấy cây rừng bị cưa hạ diễn ra trong thời gian dài, vết cắt và lá cây đã héo khô.

Để khoanh khu vực vừa phá, người dân dùng dây thép căng quây rào, bao chiếm. Cách đó không xa, nhiều cây gỗ tạp và thực bì được phát gọn theo kiểu gặm nhấm trong thời gian dài.

Đáng chú ý, khu vực rừng bị phá trắng nằm ngay cạnh đường nhựa nối từ trung tâm thành phố Đà Lạt vào bãi rác Cam Ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.