Lâm Đồng: Nhiều công trình cấp nước sạch nông thôn không hoạt động

Trong số 215 công trình cấp nước giếng khoan và 61 công trình cấp nước tự chảy chỉ có 7 công trình hoạt động bền vững, 114 công trình hoạt động tương đối bền vững và 58 công trình hoạt động kém.
Lâm Đồng: Nhiều công trình cấp nước sạch nông thôn không hoạt động ảnh 1Công trình cấp nước sinh hoạt đã xuống cấp và hoạt động kém hiệu quả tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Ngày 19/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết qua rà soát hiện có 97/276 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn đang ngừng hoạt động, tương đương 35,16% số công trình toàn tỉnh.

Theo thống kê, trong tổng số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên của tỉnh Lâm Đồng có 215 công trình cấp nước giếng khoan và 61 công trình cấp nước tự chảy.

Trong số đó, chỉ có 7 công trình hoạt động bền vững, 114 công trình hoạt động tương đối bền vững và 58 công trình hoạt động kém bền vững...

Trong các công trình nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng các huyện quản lý 132 công trình; Ủy ban Nhân dân cấp xã và tổ tự quản địa phương quản lý 141 công trình.

Qua kết quả rà soát trên cho thấy một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm và triển khai quyết liệt trong đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung dẫn tới số lượng công trình hoạt động kém hiệu quả còn rất cao nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

[Cà Mau đầu tư trên 70 tỷ đồng cấp nước sạch cho vùng nông thôn]

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc chuyển giao đề nghị khẩn trương thực hiện việc chuyển giao các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung từ Ủy ban Nhân dân xã về cho đơn vị có đủ năng lực để quản lý, vận hành.

Các công trình hoạt động kém bền vững và không hoạt động, đề nghị địa phương bố trí kinh phí từ ngân sách để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân đối với các công trình còn khả năng khôi phục và người dân còn nhu cầu sử dụng.

Trường hợp các công trình không còn khả năng khôi phục và người dân không còn nhu cầu sử dụng thì lập hồ sơ thanh lý theo quy định.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện những trận mưa đầu mùa tuy nhiên tình hình nắng nóng, khô hạn vẫn còn diễn ra tại một số địa phương phía Nam của tỉnh gồm huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Trong số đó, tại các xã Phước Lộc, Đạ P’Loa, Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai) tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt vẫn khá căng thẳng.

Nguyên nhân do công trình nước tự chảy bị rò rỉ, hư hỏng nên khả năng cấp nước bị ảnh hưởng, không đảm bảo nhu cầu cho người dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.