Lâm Đồng: Xử lý tình trạng hồ Đan Kia-Suối Vàng cạn kiệt, ô nhiễm

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, lấn chiếm, xả rác gây ô nhiễm ở hồ Đan Kia-Suối Vàng.
Lâm Đồng: Xử lý tình trạng hồ Đan Kia-Suối Vàng cạn kiệt, ô nhiễm ảnh 1Một phần lòng hồ bị người dân san ủi để làm vườn trồng hoa. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trước tình trạng hồ Đan Kia-Suối Vàng cạn kiệt và bị ô nhiễm do rác thải nông nghiệp trong mùa khô hạn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức việc kiểm tra thực tế.

Qua kết quả kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến hồ trữ nước cấp cho thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận; đẩy nhanh tiến độ Công trình hồ chống bồi lắng đã được triển khai từ năm 2018.

Cụ thể, ngày 24/3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra công tác quản lý nguồn nước, xử lý bồi lắng hồ Đan Kia-Suối Vàng. Đoàn công tác đánh giá, khu vực thượng nguồn hồ và các nhánh suối đổ về hồ Đan Kia- Suối Vàng đang bị bồi lắng nghiêm trọng làm giảm dung tích chứa nước của hồ; phát sinh nhiều rác thải nông nghiệp, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở mức cao.

Nguyên nhân là do người dân san gạt đất đồi làm biến dạng địa hình; san gạt đất tạo mặt bằng làm nông nghiệp, xây nhà lưới, nhà kính trong khu vực; rác thải nông nghiệp chưa được thu gom, xử lý kịp thời.

Để xử lý tình trạng này, ngày 31/3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 1927/UBND-MT giao Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương khẩn trương kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp san gạt, xây dựng nhà lưới, nhà kính, lấn dòng chảy trái quy định tại khu vực thượng nguồn hồ, trong hành lang bảo vệ hồ, sông, suối thuộc lưu vực hồ Đan Kia-Suối Vàng; đồng thời tiếp tục vận động nhân dân không lấn chiếm lòng hồ, không trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, không triển khai công trình xây dựng trong hành lang bảo vệ hồ và xả rác gây ô nhiễm; di dời các công trình trong hành lang bảo vệ an toàn hồ Đan Kia.

[Lâm Đồng: Nông dân kêu cứu vì nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng]

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và công trình công cộng huyện khẩn trương xây dựng, hoàn thành Công trình hồ chống bồi lắng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia-Suối Vàng trong thời gian sớm nhất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc đánh giá bồi lắng hồ và đề xuất giải pháp phù hợp để tăng nguồn trữ ước cho hồ Đan Kia-Suối Vàng; vận hành quy trình hồ chứa nước Đan Kia-Suối Vàng để đảm bảo ưu tiên cho cấp nước phục vụ sinh hoạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các đơn vị và huyện Lạc Dương đẩy mạnh phòng, chống ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước, môi trường hồ cấp nước cho Trung tâm tỉnh lỵ và các vùng phụ cận…

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đưa tin về tình trạng cạn kiệt bất thường của hồ Đan Kia-Suối Vàng trong mùa khô năm 2021.

Đáng chú ý, mức nước của hồ đã giảm gần 2m so với tất cả các năm trước. Tại nhiều khu vực, lòng hồ đã khô nẻ, nhiều du khách có thể chạy xe máy dưới đáy hồ.

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho biết theo thống kê sơ bộ, hồ chứa nước Đan Kia-Suối Vàng có khoảng 356ha hành lang an toàn.

Hiện đang có hơn 150ha bị người dân lấn chiếm và canh tác. Hoạt động sản xuất nông nghiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường lòng hồ.

Hồ Đan Kia-Suối Vàng nằm trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang. Đây là nơi khởi nguồn của hệ thống sông Đồng Nai rộng lớn. Hồ có diện tích lưu vực khoảng 13.000ha, độ sâu trung bình 6 m, phần lớn thuộc huyện Lạc Dương, còn lại thuộc thành phố Đà Lạt.

Đây là hồ đa chức năng, vừa là thắng cảnh du lịch, vừa cung cấp nước cho Nhà máy Thủy điện Ankroet. Mỗi ngày, hồ cung cấp từ 45.000-55.000 m3 nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, đồng thời cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho các khu vực xung quanh hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.