Làm rõ vụ san ủi đất, phân lô, làm đường trái phép ở Đà Lạt

Trên khu vực đất nông nghiệp, một mặt bằng rộng lớn đã được san gạt, xây dựng hệ thống đường bêtông nội bộ dài hàng trăm mét, hệ thống thoát nước thải đấu nối thông nhau.
Làm rõ vụ san ủi đất, phân lô, làm đường trái phép ở Đà Lạt ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Ngày 27/6, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ san ủi đất, phân lô, làm đường trái phép tại khu vực đèo Mimosa, thuộc địa bàn Phường 10.

Trước đó, người dân đã phát hiện vụ san ủi đất, phân lô, làm đường trái phép xảy ra khu vực nói trên đã báo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường 10 đến xử lý.

[Bình Thuận tăng kiểm soát thị trường bất động sản sau vụ Alibaba]

Sáng 26/6, phóng viên TTXVN ghi nhận tại khu vực cạnh đèo Mimosa, thuộc địa bàn tổ Sở Lăng (Phường 10, thành phố Đà Lạt) có một chiếc xe múc vô tư hoạt động san gạt trên khoảnh đất rộng hơn 7.000m2.

Trên khu vực đất nông nghiệp này, một mặt bằng rộng lớn đã được san gạt, xây dựng hệ thống đường bêtông nội bộ dài hàng trăm mét, hệ thống thoát nước thải đấu nối thông nhau.

Đặc biệt, 2 đường bê tông và 1 đường rải đá vừa được hoàn thành, đã đấu nối vào tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa, khu vực cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phát hiện Lê Văn Bắc (19 tuổi, ngụ Phường 8, thành phố Đà Lạt) đang dùng máy múc san gạt đất, chất thải xây dựng (xà bần) trên diện tích tác động 7.306m2; trong đó một khối lượng lớn chất thải xây dựng được chở từ nơi khác đến để làm nền đường.

Lê Văn Bắc khai lái xe thuê cho Nguyễn Văn Tuân (ngụ đường Ngô Quyền, Phường 6, thành phố Đà Lạt). Tuân thừa nhận làm khoán cho Trần Thanh Hoàng (ngụ Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt).

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một xe múc đang được ngụy trang, giấu bên cạnh khu đất đang được phân lô.

Công an thành phố Đà Lạt sau đó đã tiến hành lập biên bản tạm giữ một xe múc bánh xích, đồng thời tiến hành làm rõ vụ việc. Giáp ranh với khu vực đang san ủi, một công trình xây dựng không phép cũng vừa mọc lên với hệ thống nhà hàng, cà phê, hồ cá.

Cũng tại vị trí trên vào tháng 4/2019, Ủy ban Nhân dân Phường 10, thành phố Đà Lạt đã lập biên bản vụ việc san ủi đất trái phép này, nhưng thực tế những hạng mục đó vẫn tiếp tục được triển khai.

Ông Tôn Thất Thanh Vũ, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 10, thành phố Đà Lạt, cho biết ngày 12/4/2019 đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Trần Thanh Hoàng 2,5 triệu đồng khi đang san ủi đất trái phép tại lô đất này. Nhưng từ đó đến nay, việc san ủi đất, làm đường bê tông trái phép tại đây vẫn diễn ra.

Trước đó, đầu tháng 6/2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị chủ rừng, các phường trên địa bàn tăng cường công tác quản lý đất đai, giám sát chặt chẽ hoạt động san ủi đất, cải tạo mặt bằng, lấn chiếm đất trái phép, đặc biệt là khu vực xung quanh hoặc khu vực đất lâm nghiệp, khu vực chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử...

Chính quyền thành phố chỉ đạo các đơn vị, chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, nắm bắt thông tin việc sang nhượng, phân lô bán nền trái phép trên địa bàn, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định; kịp thời, kiên quyết xử lý, giải tỏa, ngăn chặn các hoạt động tự ý san gạt, cải tạo mặt bằng mới phát sinh, các trường hợp phân lô bán nền trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục