Lạng Sơn: Nhiệt độ xuống -0,4 độ C, băng giá bao phủ đỉnh Mẫu Sơn
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng cho biết tại thời điểm 13 giờ trưa 20/2, nhiệt độ đo được tại Trạm Khí tượng Mẫu Sơn là -0,4 độ C, trời đang mưa nhỏ và băng giá đã xuất hiện từ sáng nay.
Khu du lịch Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN phát)
Từ 6 giờ15 phút sáng 20/2, Khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, có mưa nhỏ và gió nên đã xuất hiện băng giá đông kết trên nhà cửa, cỏ cây.
Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn Hà Văn Tiên cho biết tại thời điểm 13 giờ trưa 20/2, nhiệt độ đo được tại Trạm Khí tượng Mẫu Sơn là -0,4 độ C, trời đang mưa nhỏ và băng giá đã xuất hiện từ sáng nay.
Do nằm trong khối không khí lạnh và tiếp tục tăng cường, từ nay cho đến ngày 22/2, Lạng Sơn vẫn tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 3-6 độ C, vùng núi cao nhiệt độ khoảng 0 độ C. Khả năng vẫn tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết. Đợt lạnh sâu này có thể kéo dài đến ngày 23-24/2, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Trưởng phòng Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn Nguyễn Minh Chuyển thông tin Khu du lịch Mẫu Sơn hiện có 4 cơ sở lưu trú với 20 buồng phòng, có khả năng đáp ứng được từ 30-40 du khách. Nhưng tính từ thứ Bảy (ngày 19/2) các phòng đã được đặt kín hết, từ ngày 18 đến trưa 20/2 đã có 2.500 lượt khách du lịch đến Mẫu Sơn và lượng khách du lịch vẫn đang tiếp tục đến Mẫu Sơn. Hiện nay đang xảy ra tình trạng tắc đường ở Km13 đường lên Mẫu Sơn, du khách khó lên, xuống được nơi này.
Trong thời tiết mưa, rét buốt, các đoàn khách đến khu du lịch Mẫu Sơn ngày càng đông. Phòng Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó thời tiết lạnh giá, có mưa phùn và sương mù bao phủ dày đặc đang gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lưu thông. Du khách lái xe lên Mẫu Sơn phải hết sức cẩn thận, ông Nguyễn Minh Chuyển lưu ý.
Du khách La Tuyết Mai ở thành phố Lạng Sơn vui vẻ cho biết lên Mẫu Sơn sáng sớm 20/2 cùng bạn bè, dù chị chưa thấy tuyết xuất hiện nhưng thấy được băng trên các cành cây ngọn cỏ, nhà cửa là chị đã rất vui rồi.
Từ sáng tới giờ, chị và các bạn đã chụp được nhiều ảnh đẹp tại Khu du lịch Mẫu Sơn. Với hy vọng Mẫu Sơn có tuyết hoặc băng sẽ dày và đẹp hơn khi thời tiết ở đây bớt mưa, La Tuyết Mai sẽ cùng bạn ở lại đến ngày 21/2./.
Khu du lịch Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Du khách chụp ảnh băng giá tại Khu du lịch Mẫu Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, có mưa nhỏ và gió nên đã xuất hiện băng giá đông. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Băng giá xuất hiện trên những ngọn cỏ ở đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN) Từ nay cho đến ngày 22/2, Lạng Sơn vẫn tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 3-6 độ C, vùng núi cao nhiệt độ khoảng 0 độ C; khả năng vẫn tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Đợt lạnh sâu này có thể kéo dài đến ngày 23-24/2, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Tại Khu du lịch Mẫu Sơn trời đang mưa nhỏ và băng giá đã xuất hiện từ sáng nay. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Xuất hiện băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN) Khu du lịch Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Trong thời tiết mưa, rét buốt, các đoàn khách đến khu du lịch Mẫu Sơn ngày càng đông. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Từ ngày 18 đến trưa 20/2 đã có 2.500 lượt khách du lịch đến Mẫu Sơn và lượng khách du lịch vẫn đang tiếp tục đến Mẫu Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Khu du lịch Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Một du khách cho biết chưa thấy tuyết xuất hiện nhưng thấy được băng trên các cành cây ngọn cỏ, nhà cửa là chị đã rất vui rồi. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Băng giá đọng trên những khung sắt. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN) Du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Tại thời điểm 13 giờ trưa 20/2, nhiệt độ đo được tại Trạm Khí tượng Mẫu Sơn là -0,4 độ C, trời đang mưa nhỏ và băng giá đã xuất hiện từ sáng nay. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó thời tiết lạnh giá, có mưa phùn và sương mù bao phủ dày đặc đang gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lưu thông. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)Băng giá phủ kín trên diện rộng ở Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: TTXVN phát)Băng giá phủ kín trên ngọn cỏ ở Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: TTXVN phát)Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày 20/2 tại Cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất hiện băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)Nhiệt độ dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở Cao Nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: TTXVN phát)Băng giá phủ kín trên diện rộng ở Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: TTXVN phát)Đến gần trưa nay, nhiệt độ được ghi nhận dưới 0 độ C và băng giá vẫn tiếp tục bao phủ trên diện rộng. (Ảnh: TTXVN phát)
Chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong đêm nay, 13/2, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhất là các điểm núi cao, có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng băng giá, mưa tuyết.
Đêm 14/2, Bắc Bộ không mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Trên đỉnh Phja Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đang mưa lất phất, băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ tạo thành những cây băng trắng xóa.
Sáng 20/2, băng giá bao phủ trắng xóa đỉnh núi Phja Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng), trong khi trên đỉnh núi Lảo Thẩn (Y Tý, Lào Cai) cũng đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín.
Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu bão có thể khiến gió ở phía Bắc Biển Đông mạnh cấp 6–7, giật cấp 9–10, sóng cao 3–5 m.
Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ người dân trên đảo Hòn Chuối di dời nhà cửa từ Ghềnh Chướng sang Ghềnh Nam, sớm ổn định chỗ ở, yên tâm sinh hoạt và sản xuất khi thời tiết trên biển chuyển mùa.
Đêm 18/10 và ngày 19/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.
Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân dọc bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn An Lạc (Quảng Ngãi) liên tục bị dòng nước lũ xói khoét, gây sạt lở và biến dạng địa hình.
Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông.
Giữa tháng 10/2026, hàng trăm tấn quần áo cũ chất thành những đống lớn tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, thuộc phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Từ khai thác hiệu quả các nguồn điện hiện hữu đến mở rộng không gian đầu tư trên đất liền và mặt nước, tỉnh Tây Ninh đang từng bước định hình hướng phát triển năng lượng gắn với tăng trưởng xanh.
Cầu Mễ Sở là công trình giao thông trọng điểm, kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với Hưng Yên qua tuyến Vành đai 4-Vùng Thủ đô. Đây cũng là điểm cuối của trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo quy hoạch.
Để kiểm soát, ứng phó với ô nhiễm không khí, Hà Nội yêu cầu 100% công trình lớn thực hiện giám sát bụi bằng cảm biến, camera, AI hoặc giải pháp công nghệ phù hợp.
Ngày và đêm 17/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Khởi công từ năm 2016 với tổng vốn gần 400 tỷ đồng, dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường Ba Đồn dừng thi công từ năm 2021 khi đạt hơn 69% khối lượng, khiến nhiều hạng mục bị bỏ hoang và xuống cấp.
Chính quyền và công an xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra hiện trường, ghi nhận tình trạng nước sông đổi sang màu trắng sữa, tình trạng vịt được chăn thả trên sông Cầu bị chết bất thường.
Theo các thông tin cập nhật đến ngày 15/10, cháy rừng đã gây ra hơn 283.000 ca mắc bệnh hô hấp tại 7 tỉnh của Indonesia; diện tích đất bị ảnh hưởng được ước tính từ 637.000 đến 900.000ha.
Ngày 16/10, các đơn vị phụ trách cây xanh theo địa bàn quản lý tại Hà Nội bắt đầu cắt tỉa bớt hoa sữa trên nhiều tuyến phố nhằm giảm ảnh hưởng của mùi hương đến sinh hoạt người dân.
Theo Reuters, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông báo một trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển khu vực bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/10.
Trong ngày 16/10, các đơn vị sẽ thực hiện cắt tỉa cây hoa sữa trên một số tuyến phố; việc cắt tỉa được thực hiện theo đúng quy trình, được thực hiện ngoài giờ cao điểm và đảm bảo an toàn giao thông.
Trong 9 tháng qua (tính từ đầu năm 2026), Cục Môi trường đã tổ chức kiểm tra đối với 30 cơ sở, ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 135 triệu đồng.
Dưới tác động của hiện tượng El Nino, mùa đông năm nay tại miền Bắc dự báo sẽ đến muộn với số ngày rét đậm giảm hẳn, còn khu vực Nam Bộ đối mặt nắng nóng diện rộng đến sớm hơn mọi năm.
Việc nắm rõ nguồn phát thải tại từng xã, phường sẽ giúp Hà Nội tổng hợp thông tin, xác định các khu vực, lĩnh vực cần ưu tiên kiểm soát, qua đó xây dựng giải pháp giảm phát thải sát với thực tế.
Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Dự báo ngày và đêm 16/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; trong khi khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về đêm.
Chính quyền thành phố Istanbul hôm 14/10 đã thông báo đóng cửa các trường học trên toàn thành phố đến ngày 19/10, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.
Quy định sửa đổi về giao dịch phát thải carbon do Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc công bố mới đây nêu rõ mức phạt ban đầu từ 1 triệu Nhân dân tệ đến 5 triệu Nhân dân tệ.
Nhật Bản sẽ tạm dừng hoạt động lò phản ứng số 2 tại Nhà máy điện hạt nhân Onagawa, tỉnh Miyagi, bắt đầu từ ngày 17/10 để kiểm tra sau khi phát hiện nước rò rỉ từ một van.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết từ tháng 11-12, Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.
Ngày 14/10, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Các nhà khoa học Australia phân tích thay đổi về nhiệt độ nước biển, gió và lượng mưa tại khu vực Thái Bình Dương trong quá trình Trái Đất nóng lên và sau khi các hoạt động phát thải khí CO2 chấm dứt.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị ưu tiên xử lý các vị trí có mật độ cây hoa sữa tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và khu vực có phản ánh, kiến nghị của người dân.
Kết luận số 75-KL/TW xác định quan điểm chuyển từ tư duy "đối phó thụ động" sang tư duy "ứng phó chủ động," từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và theo mức độ rủi ro...