Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng tại Hà Nội và Nghệ An

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ Khai giảng trường Tiểu học Trung Tự, Hà Nội; trong khi Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Nghệ An.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng tại Hà Nội và Nghệ An ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm thư viện Trường Tiểu học Trung Tự. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 5/9, hòa chung không khí vui tươi, rực rỡ cờ hoa của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy trò Trường Tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) vinh dự đón Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Tại Lễ khai giảng, các học sinh Trường Tiểu học Trung Tự được hòa mình trong một ngày hội của học sinh cả nước, được nghe thư của Chủ tịch nước thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, cùng làm lễ chào cờ, hát Quốc ca và thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Cô Ngô Phi Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự, cho biết lễ khai giảng năm nay được chuẩn bị ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội toàn

dân đưa trẻ đến trường. Đặc biệt, cô và trò nhà trường rất bất ngờ và vinh dự khi được đón Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự lễ khai giảng.

Cô Ngô Phi Khanh cho biết hiện trường có 1.706 học sinh với 38 lớp học, trong đó có 1 lớp hòa nhập dành cho một số em khuyết tật, tiếp thu chậm, có biểu hiện tự kỷ… Lớp học hòa nhập tại Trường Tiểu học Trung Tự có từ năm học 1985-1986, do dự án của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam triển khai, tổ chức giảng dạy cho một số em khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam, chậm phát triển...

Sau khi kết thúc đề tài nghiên cứu, lớp học hòa nhập tiếp tục được nhà trường duy trì với sự tham gia của các giáo viên trong trường, sự hỗ trợ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp cho các em.

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Trung Tự có 19 trẻ khuyết tật theo học. Chương trình học được phân chia theo nhóm dựa theo nhận thức của các em nhóm tiền tiểu học, nhóm tiểu học. Đặc biệt, lớp hòa nhập luôn được sự quan tâm của lãnh đạo quận Đống Đa, tạo điều kiện để nhà trường ký hợp đồng với giáo viên tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm về giảng dạy cho các em. Các em luôn được nhà trường quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện trong học tập; động viên tinh thần và tặng quà vào các dịp lễ, Tết, Trung Thu; tặng đồng phục, sách vở vào đầu năm học mới...

[Hôm nay, hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới]

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả mà Trường Tiểu học Trung Tự đạt được trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Phó Thủ tướng mong muốn, mô hình dạy học của Trường Tiểu học Trung Tự được nhân rộng ra nhiều ngôi trường khác; đồng thời, đề nghị lãnh đạo quận Đống Đa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các trường học trên địa bàn quận tiếp tục triển khai dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng tại Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, Nghệ An

Hòa chung không khí tưng bừng, náo nức của hàng chục triệu học sinh cả nước chào đón năm học mới 2022-2023, sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tới dự và đánh trống khai trường tại Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, vượt lên những khó khăn do dịch COVID-19, trong năm học vừa qua, chất lượng đại trà được giữ vững, học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm gần 31%, học lực khá chiếm gần 55%. có 1 học sinh đạt thủ khoa môn Hóa học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường xếp thứ 15/109 trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 (tăng 22 bậc so với năm 2021), có 1 học sinh đạt điểm cao được Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng. Tập thể nhà trường được xếp loại chất lượng xuất sắc, được đề xuất tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát huy truyền thống vẻ vang gần 60 năm của ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trên mọi lĩnh vực để xây dựng trường theo mô hình trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, các em học sinh phải học tập và rèn luyện, thành thạo các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống; trang bị các giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất và những đạo đức tốt đẹp để phát triển toàn diện, đáp ứng với xu thế hội nhập hiện nay, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh. Các thầy, cô giáo phải tiếp tục giữ vững và lan tỏa ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, tận tụy, tâm huyết, giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục, xây dựng các hoạt động chuyên môn của tổ, của trường mình thành mẫu hình của trường đạt chuẩn quốc gia, ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng tại Hà Nội và Nghệ An ảnh 2Giáo sư. Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trưng ương, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, đến dự khai giảng năm học 2022-2023 tại trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Niềm vui được nhân đôi khi Lễ Khai giảng cũng là dịp kỷ niệm 92 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh thay mặt tập thể giáo viên và học sinh nhà trường hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm học tới; nâng cao vị thế của nhà trường, tự tin hòa nhịp vào xu thế đổi mới giáo dục của đất nước; xứng đáng là ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tại buổi lễ, sau tiếng trống khai trường, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã trao quà cho tập thể Nhà trường và trao 80 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.

Cùng với Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, trong sáng 5/9, hơn 1.500 trường học trên toàn tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng. Năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 800.000 học sinh của cả 4 cấp học, là một trong những tỉnh có số lượng học sinh đông nhất cả nước.

Bước vào năm học mới, ngành giáo dục đã xây dựng 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá; triển khai 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phù hợp với từng bậc học, cấp học. Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; trong đó có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 và là năm học đầu tiên triển khai với bậc trung học phổ thông.

Trước thềm năm học mới, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng mới và tu sửa trường lớp cũng đã được chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục