Lãnh đạo FBI bác cáo buộc nghe trộm của Tổng thống Mỹ Trump

Giám đốc FBI James Comey đã bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe trộm điện thoại ở Tháp Trump trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Lãnh đạo FBI bác cáo buộc nghe trộm của Tổng thống Mỹ Trump ảnh 1Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ James Comey. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 20/3, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe trộm điện thoại ở Tháp Trump trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Comey nói: "Với sự tôn trọng dành cho các bài viết trên mạng xã hội Twitter của ngài Tổng thống về các cáo buộc nghe trộm điện thoại được thực hiện bởi chính quyền trước đó nhằm vào ông ấy, tôi không có bất cứ thông tin nào ủng hộ cho các bài viết đó." 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes cũng đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc trên của ông Trump, tuy nhiên ông cho rằng có khả năng có sự giám sát khác đã được sử dụng nhằm vào ông Trump. Bên cạnh đó, ông Nunes cũng nói thêm rằng có "nhiều" cựu quan chức Mỹ hoặc đương nhiệm đã tiết lộ các thông tin có khả năng là tuyệt mật, đồng thời khẳng định ủy ban của ông dự định xác định danh tính những người này để đưa họ ra trước công lý.

Cũng tại phiên điều trần, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mike Rogers đã cực lực bác bỏ thông tin rằng NSA yêu cầu Cơ quan Tình báo thông tin Anh (GCHQ) bí mật theo dõi Tổng thống Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.