Tổng cục Chính trị tiếp Đoàn Nghệ thuật Quân đội Campuchia

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị tiếp Đoàn Nghệ thuật Quân đội Campuchia

Chiều 18/10, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tiếp thân mật Đoàn Nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tiếp thân mật Đoàn Nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng Mao Phalla, Phó Tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Lục quân làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt chào mừng Đoàn Nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân chuyến lưu diễn tại Việt Nam.

Trung tướng đồng thời khẳng định sự có mặt của đoàn tại Việt Nam lần này, ngoài việc giới thiệu với đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Việt Nam những nét đặc sắc về văn hóa Campuchia còn thiết thực góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia anh em.

Thay mặt lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia, Trung tướng Mao Phalla cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo Tổng cục Chính trị dành cho đoàn trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam.

Trung tướng Mao Phalla khẳng định, trong suốt quá trình ra đời và phát triển của đoàn, với sự giúp đỡ có hiệu quả của các đoàn văn công Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia đã gặt hái được nhiều thành công về biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.