Lào Cai: Khai mạc Lễ hội tình yêu và hoa hồng năm 2022 tại Bắc Hà

Không chỉ tràn ngập hoa hồng, Lễ hội tình yêu và hoa hồng tại Bắc Hà còn mang đến cho du khách một trải nghiệm khó quên khi được đắm chìm trong không gian trình diễn sản xuất và thưởng thức rượu vang.
Lào Cai: Khai mạc Lễ hội tình yêu và hoa hồng năm 2022 tại Bắc Hà ảnh 1Lễ hội mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. (Nguồn: Hà Nội mới)

Ngày 9/4, tại khuôn viên dinh thự cổ Hoàng A Tưởng, trên vùng đất "cao nguyên trắng" huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai và Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội tình yêu và hoa hồng năm 2022.

Đây là lễ hội thường niên nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch độc đáo, văn hóa ẩm thực của các dân tộc Bắc Hà, hướng đến xây dựng thương hiệu riêng cho Bắc Hà, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật âm nhạc dân tộc đặc sắc, lễ khai mạc đã thực sự tạo ấn tượng khi giới thiệu đến du khách hình ảnh dinh thự cổ trăm năm được trang hoàng bởi 20.000 bông hoa hồng theo chủ đề như: không gian cổng chào “Giấc mơ hoa hồng”; không gian “Vườn tình yêu” lãng mạn và tràn ngập màu sắc của các loại hoa hồng cổ và hoa cúc vàng; không gian trải nghiệm “Lâu đài hoa hồng,” “Con đường tình yêu”…

[Lào Cai khởi động loạt sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách]

Dinh Hoàng A Tưởng, ngôi biệt thự cổ kính hơn 100 năm tuổi, có sự tô điểm bởi hoa hồng và các vật dụng gần gũi, gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc vùng cao đã mang đến cho du khách một không gian lãng mạn, vừa hư ảo, cổ kính lại pha chút hiện đại.

Lễ hội cũng mang đến cho du khách một trải nghiệm khó quên khi được đắm chìm trong không gian trình diễn sản xuất và thưởng thức rượu vang và các loại rượu truyền thống của người dân địa phương.

Không chỉ được tham quan khu hầm rượu trưng bày, du khách còn được thưởng thức hơn 50 món ăn dân tộc của đồng bào địa phương ở Bắc Hà, thưởng lãm bộ sưu tập ảnh đẹp nổi tiếng địa phương và chuỗi hoạt động dân gian độc đáo của các bản du lịch cộng đồng.

Đồng thời, tại đây, du khách được “Trao lời yêu thương” bằng cách viết những lời gửi cho người thân yêu vào những tờ giấy và được treo lên cây hoa hồng suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Trước đó, từ ngày 8/4, trên địa bàn huyện Bắc Hà đã diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn như “Sắc màu tình yêu," chương trình văn nghệ “Sắc màu người vùng cao” với các tiết mục ca múa nhạc độc đáo như hát then, múa xòe, sáo Mông.

Bên cạnh đó, các chương trình trải nghiệm hoạt động dân gian, trình diễn nghề thủ công, ẩm thực dân tộc và văn hóa dân gian đã góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của lễ hội.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, tối 9/4, Chợ đêm Bắc Hà sẽ chính thức khôi phục lại hoạt động sau một thời gian dài bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây sẽ là điểm đến giao lưu văn hóa đặc sắc của người dân cũng như du khách gần xa khi được chung vui và trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống các dân tộc của địa phương như múa xòe, múa khèn, múa xin tiền...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà Hoàng Văn Khoa cho biết hoạt động Chợ đêm Bắc Hà sẽ được Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà tiếp tục duy trì vào tối thứ 7 hằng tuần để phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, tạo điểm đến cho du khách tham quan và từng bước góp phần thúc đẩy phát triển du lịch huyện Bắc Hà.

Lễ hội tình yêu và hoa hồng năm 2022 tại Bắc Hà diễn ra đến hết ngày 10/4, dự kiến thu hút trên 12.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục